Chỉ còn hai ngày nữa để người dân “sang tên đổi chủ” với những xe đã qua nhiều đời chủ, nếu như không muốn bị phạt nặng từ đầu năm 2022.

Theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an, hạn cuối để đăng ký sang tên với những phương tiện (gồm cả mô tô, xe máy và ô tô) thiếu hoặc không còn giấy tờ chuyển nhượng là đến hết ngày 31/12/2021.

Chỉ còn 2 ngày trước khi tới “giờ G”

Theo Thanh niên, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, thuộc Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết, trước đó người dân được sang tên đổi chủ với những trường hợp phức tạp như xe qua nhiều đời chủ, mua xe qua hình thức giấy viết tay, thừa kế, tặng cho… chỉ cần giấy chứng nhận đăng ký xe. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này sẽ không được thực hiện kể từ 1/1/2022.

Xe không chính chủ sẽ bị xử phạt trong 2 trường hợp: (1) Quá 30 ngày không đăng ký chuyển nhượng kể từ ngày mua bán sẽ bị phạt theo lỗi không sang tên đổi chủ; (2) Khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông, xe không chính chủ sẽ bị xử phạt.

Đại tá Nhật cho hay CSGT sẽ không dừng xe đang di chuyển để xử phạt lỗi không chính chủ.

Nghị định 100/NĐ-CP quy định về lỗi không chính chủ với xe máy, cá nhân sẽ bị phạt từ 400.000 – 600.000 đồng, tổ chức bị phạt từ 800.000 – 1,2 triệu đồng. Với ô tô, mức phạt tương ứng từ 2 – 4 triệu đồng đối với cá nhân và 4 – 8 triệu đối với tổ chức.

Ô tô kinh doanh vận tải chạy nước rút đổi biển số vàng

Cũng theo Thông tư 58/2020, các phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải cần phải đổi sang biển số màu vàng trước ngày 31/12/2021. Vì thế, các doanh nghiệp và cá nhân đang gấp rút tranh thủ vài ngày cuối cùng này để chạy nước rút đổi biển số.

Từ 1/1/2022, nếu xe kinh doanh vận tải chưa đổi biển số sẽ bị phạt từ 2 – 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 – 8 triệu đồng đối với tổ chức, theo Nghị định 100/2019, theo Vietnamnet.

Tờ Thanh niên dẫn báo cáo thống kê mới nhất của Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ TP.HCM cho biết, tính đến 28/12, TP.HCM vẫn còn khoảng 8.000 phương tiện chưa đổi sang biển số màu vàng trên tổng số hơn 100.000 phương tiện có đăng ký kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Từ Khóa: