Phiên tòa xét xử Cao Văn Hùng – kẻ đổ xăng đốt quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương – sẽ diễn ra vào ngày 17/11 tới.

TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa ngày 17/11, xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (sinh năm 1973, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) về hai tội danh Giết người và Hủy hoại tài sản.

Diễn biến vụ án gây rúng động Hà Nội

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Hùng đến quán cà phê tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2 (nay thuộc phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để uống bia. Khi thanh toán 55.000 đồng, Hùng nói không có tiền. Một khách khác trong quán đã tát và nhắc nhở Hùng “lần sau đi ăn, đi uống thì phải trả tiền đàng hoàng”. Bị tát, Hùng bỏ đi trong tức giận.

Đến tối 18/12/2024, khoảng 21h17, Hùng quay lại quán và tiếp tục uống bia. Sau khi yêu cầu nhân viên chỉ ra người từng đánh mình nhưng không được đáp ứng, Hùng bị khách trong quán khuyên nên rời đi để tránh gây sự. Tuy nhiên, một khách khác đã tiến lại và có hành vi xô xát với Hùng. Bị đánh lần nữa, Hùng bỏ đi, nuôi ý định trả thù.

Chuẩn bị và thực hiện hành vi phóng hỏa

Bực tức, Hùng ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa 15 lít, rồi đón taxi đến cây xăng mua xăng. Sau đó, bị cáo mang xăng quay lại quán cà phê, nơi có 16 người bên trong.

Tại cửa quán, Hùng đổ xăng xuống nền rồi dùng bật lửa châm. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan vào trong quán và sang nhà xưởng liền kề của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax. Toàn bộ khu vực chìm trong biển lửa.

Hùng bị bỏng ở mặt, cháy quần áo, sau đó bỏ đi bộ về đường Hoàng Quốc Việt, vào nhà người họ hàng mượn quần và nói: “Tao vừa đốt quán karaoke, tao xin cái quần để đi đầu thú”. Sau đó, bị cáo đến trụ sở Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng đầu thú.

Vụ cháy khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương. Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản, gồm một ô tô, tám xe máy cùng toàn bộ máy móc, thiết bị của Công ty Vinmax với thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hùng mang tính côn đồ, nguy hiểm, thể hiện sự coi thường mạng sống con người.

Theo hồ sơ, năm 1998, Hùng bị Tòa án phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Năm 2005, bị cáo tiếp tục bị xử 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Phiên tòa tới đây được đánh giá sẽ là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất trong năm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Thủ đô.

Theo: VietNamNet