Lào vừa bổ nhiệm một người bạn học cũ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm trợ lý hàng đầu cho nhà lãnh đạo mới của quốc gia Đông Nam Á.

Nikkei đưa tin, bà Khemmani Pholsena, 64 tuổi, được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chủ tịch nước. Như vậy, bà sẽ cố vấn cho Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith.

Ông Thongloun Sisoulith phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ASEAN 2018 tại Hà Nội ngày 12/9/2018 (ảnh: Diễn đàn Kinh tế Thế giới).
Ông Thongloun Sisoulith phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ASEAN 2018 tại Hà Nội ngày 12/9/2018 (ảnh: Diễn đàn Kinh tế Thế giới).

Nikkei Asia cho rằng: “Việc bổ nhiệm bà cho thấy Lào sẽ xích lại gần Trung Quốc“.

Bạn học của ông Tập Cận Bình

Bà Pholsena là con gái của một nhà ngoại giao từng sống ở Bắc Kinh. Theo Nikkei, có tin cho rằng bà từng học chung trường tiểu học với ông Tập khi còn ở thủ đô của Trung Quốc.

Bà Khemmani Pholsen, khi còn là Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào (ảnh: WTO/Wikimedia Commons).
Bà Khemmani Pholsen, khi còn là Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào (ảnh: WTO/Wikimedia Commons).

Ông Tập, 67 tuổi, đã đến thủ đô Viên Chăn của Lào vào năm 2017, sau khi dự hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tại Việt Nam. Trong thời gian ở Lào, ông Tập đã gặp bà Pholsena và gia đình bà.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó trích dẫn lời ông Tập nói: “Tôi rất vui mừng được đoàn tụ với các bạn học năm xưa và những người bạn cũ của mình”.

Ông Tập cũng nói rằng: “Gia đình bà Pholsena là người bạn tốt và lâu năm của Trung Quốc.”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Flickr).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Flickr).

Tình bạn của bà Pholsena với ông Tập có lẽ đã khiến bà được bổ nhiệm vào vị trí mới, theo nhà nghiên cứu Norihiko Yamada. Ông Yamada làm việc tại Viện Các nền kinh tế đang phát triển tại Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản.

Ông Yamada nói: “Tôi dự đoán bà Khemmani sẽ tháp tùng ông Thongloun trong các chuyến công du Trung Quốc; và ý định kết thân với Trung Quốc là một yếu tố quan trọng”.

Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất đối với Lào. Số dư nợ khu vực công mà Lào nợ Bắc Kinh đã tăng 20% ​​trong năm 2019; lên khoảng 5,2 tỷ USD, theo Ngân hàng Thế giới. Trung Quốc chiếm khoảng 80% nợ nước ngoài của Lào trên cơ sở song phương.