Quyết định của Mỹ ngừng nhập khẩu hải sản, từ 12 nghề khai thác của Việt Nam từ năm 2026; khiến ngành thủy sản trong nước lo ngại. Bộ Công Thương và VASEP đã lên tiếng, đề nghị Washington cân nhắc lại để tránh thiệt hại.
- Con rể chém mẹ vợ trọng thương tại Quảng Ninh
- Truy nã “hot girl” liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia
- Giới trẻ kiếm tiền: Từ ảo tưởng “làm giàu nhanh” đến chiến lược bền vững
Tóm tắt nội dung
Ngành thủy sản đối diện “cú sốc” từ thị trường Mỹ
Theo thông báo từ NOAA (Bộ Thương mại Mỹ), 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam; không được công nhận; tương đương theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA). Điều này đồng nghĩa, từ 1-1-2026, nhiều mặt hàng chủ lực như cá ngừ, cá kiếm, ghẹ, mực; cá thu, cá mú, cá đối, cá nục; sẽ không thể xuất khẩu sang Mỹ.
Đây là bước đi, có thể khiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng; đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân và doanh nghiệp. Mỹ hiện là một trong những thị trường lớn nhất; chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Việt Nam chứng minh nỗ lực cải cách ngành thủy sản
Trước quyết định này, Hiệp hội VASEP nhấn mạnh Việt Nam; đã nỗ lực cải cách toàn diện ngành khai thác trong nhiều năm qua. Từ việc ban hành Luật Thủy sản 2017, tăng cường giám sát chống khai thác bất hợp pháp (IUU); đến triển khai chứng nhận “An toàn cá heo” cho cá ngừ; ngành thủy sản Việt Nam đã chứng minh cam kết với các chuẩn mực bền vững quốc tế.
Ngoài ra, nhiều chương trình hợp tác quốc tế như: SIMP và FIP được Việt Nam triển khai nghiêm túc; góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường biển và nâng cao trách nhiệm xã hội; trong chuỗi cung ứng.
Chính phủ vào cuộc bảo vệ doanh nghiệp và ngư dân
Ngày 15-9, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; đã gửi thư chính thức tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Trong thư, ông nhấn mạnh yêu cầu Mỹ xem xét lại quyết định; nhằm bảo vệ quan hệ thương mại song phương; tránh thiệt hại cho cả hai bên.
Bộ trưởng cũng kêu gọi DOC và NOAA; cân nhắc lợi ích của nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ; đồng thời đề nghị đảm bảo kết quả công bằng; trong vụ rà soát thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu lần thứ 19.
Ông Diên khẳng định Việt Nam coi Mỹ, là đối tác chiến lược toàn diện và mong muốn tiếp tục; duy trì hợp tác chặt chẽ; giải quyết các bất đồng trên tinh thần tin cậy và cùng có lợi.
Theo: Khai Mở