Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích lệnh ngừng bắn 3 ngày mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố, cho rằng đây chỉ là một chiêu trò nhằm thao túng cộng đồng quốc tế.

Ngày 28-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai bác bỏ lệnh ngừng bắn nhân dịp Ngày Chiến thắng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trước đó cùng ngày. Ông Zelensky nhận định đây là “một nỗ lực thao túng khác” của Moscow, diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt vẫn đang tiếp diễn.

“Giờ đây, thêm một nỗ lực thao túng nữa: vì lý do nào đó, mọi người được yêu cầu chờ tới ngày 8-5 mới ngừng bắn, chỉ để tạo không khí yên tĩnh cho cuộc diễu binh của ông Putin. Nga liên tục từ chối các đề xuất và tìm cách đánh lừa cộng đồng quốc tế cũng như Mỹ,” ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine kiên quyết bác bỏ ngừng bắn ngắn hạn

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine không chấp nhận việc trì hoãn ngừng bắn đến ngày 8-5, nhất là khi các lực lượng Nga vẫn tiến hành tấn công dân thường trong ngày 28-4. Theo ông, việc ngừng bắn chỉ để phục vụ cho lễ diễu binh là điều hoàn toàn không thể chấp nhận.

Chúng tôi trân trọng mạng sống con người hơn những cuộc diễu binh. Không có lý do gì để phải đợi đến ngày 8-5 mới ngừng tiếng súng,” ông Zelensky tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, nếu thực sự nghiêm túc về hòa bình, một lệnh ngừng bắn cần được thực hiện ngay lập tức, toàn diện và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, với thời hạn tối thiểu 30 ngày để đảm bảo an toàn cho dân thường.

Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng sức ép với Nga

Ông Zelensky cũng kêu gọi các nước đồng minh và cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực lên Nga nhằm buộc Moscow chấm dứt chiến sự. Ông nhấn mạnh rằng chỉ có một lệnh ngừng bắn bền vững mới mở ra cơ hội thực sự cho các nỗ lực ngoại giao.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cũng chỉ trích đề xuất ngừng bắn của Nga, cho rằng động thái này mang tính hình thức, chỉ nhằm tạo điều kiện cho lễ diễu binh, chứ không xuất phát từ thiện chí hòa bình.

“Nếu Nga thực sự mong muốn chấm dứt xung đột, họ phải ngừng bắn ngay lập tức và thực hiện một thỏa thuận lâu dài, bền vững với thời hạn tối thiểu 30 ngày,” ông Sibiga nhấn mạnh.

Nga công bố lệnh ngừng bắn 3 ngày

Trước đó, theo thông báo của Điện Kremlin ngày 28-4, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị ngừng toàn bộ hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Ukraine từ 0 giờ ngày 8-5 đến 0 giờ ngày 11-5, với lý do “cân nhắc nhân đạo”. Moscow cũng kêu gọi Ukraine áp dụng lệnh ngừng bắn tương tự. Tuy nhiên, phía Ukraine lập tức bác bỏ đề xuất này và yêu cầu một giải pháp ngừng bắn toàn diện, lâu dài thay vì thỏa thuận tạm thời.

Theo: Báo Mới