Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin để đàm phán hòa bình. Ông nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là phải có một lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành đàm phán.
- Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền cho bạn gái cũ và di thư hé lộ lý do
- Làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ: Người dân cần nộp 4 khoản phí
- Những việc cần chuẩn bị trước khi cập nhật iOS 26
Những phát biểu gần đây của Zelensky
Trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta hôm 11/9, Zelensky đề cập rằng dù có thể không muốn gặp trực tiếp, nhưng đó là cần thiết để đạt được hòa bình. Ông cũng nói ông không muốn đàm phán thông qua Mỹ hay châu Âu, mà qua một kênh trực tiếp hoặc đa phương có sự tham gia của các bên liên quan.
Ông khẳng định trước tiên phải có lệnh ngừng bắn. Sau đó, Ukraine mới bàn về vấn đề lãnh thổ và lịch sử — những đề tài gây tranh cãi đang trì hoãn các cuộc đàm phán.
Ý nghĩa bước đệm cho hòa bình
Nga từng mời Zelensky đến Moscow nếu ông đồng ý họp trực tiếp, nhưng Zelensky từ chối đề xuất này. Ông cho biết Kiev cần đảm bảo an ninh và công bằng trước khi đồng ý bất kỳ cuộc gặp gỡ nào.
Ngoài ra, Zelensky thông báo văn kiện về đảm bảo an ninh cho Ukraine “gần như đã sẵn sàng”. Các nước đồng minh phương Tây và nước Mỹ được nhắc đến sẽ hỗ trợ, nhưng không dùng làm trung gian quyết định thay Kiev.
Việc Zelensky công khai đề xuất gặp Putin là một bước tiến quan trọng trong tiến trình ngoại giao. Nó cho thấy động lực tăng lên để tìm giải pháp chính trị thay cho xung đột quân sự.
Nếu nối lại đàm phán trực tiếp và đạt được lệnh ngừng bắn đáng tin, đây có thể là bước ngoặt trong chiến tranh kéo dài giữa Nga và Ukraine. Như Zelensky nói, đối thoại chỉ có giá trị nếu các điều kiện đều được đáp ứng.
Theo: Dân Trí