Váy babydoll có đặc điểm chân ngực cao, chân váy xòe rộng, mang phong cách giống váy búp bê. Đó là kiểu váy “tủ” của các bé gái vì vừa mát mẻ lại vừa dễ thương.

Mỗi em bé khi diện chiếc váy babydoll đều xinh xắn như một nàng công chúa vậy. Không chỉ trẻ con mà các nàng bánh bèo cũng mê mệt kiểu đầm này.

Kiểu dáng babydoll còn được thiết kế cho áo người lớn, giúp nàng “hack” tuổi. Hẳn trong tủ của mẹ cũng có đến vài ba chiếc áo babydoll.

1345-1-1
Chiếc áo babydoll đã chật của mẹ.

Vậy mẹ còn chần chừ gì mà không thiết kế ngay một chiếc váy babydoll cho công chúa nhà mình.

Hướng dẫn may váy babydoll cho bé

Bước 1: Cắt theo đường vòng cung từ vai áo như hình, tháo phần viền cổ áo cũ để sử dụng cho váy mới.

2221-2-1
Đầu tiên, cắt phần cổ áo chờm xuống vai.
2249-3-1
Phần viền cổ áo cũ được tháo ra.

Bước 2: Dùng chỉ đính tạo nhún cho toàn bộ phần cổ và một phần tay áo, chuẩn bị hai đoạn ruy băng dài từ 25-30cm và 4 đoạn ruy băng dài 6-8cm. Vì chiếc áo có phần cúc sau lưng, mẹ có thể đổi phần thân sau thành thân trước để váy bé thêm sinh động.

2402-6-1
Chuẩn bị 2 đoạn ruy băng dài từ 25 -30cm và 4 đoạn duy băng dài 6-8cm.
2406-5
Dùng chỉ tạo nhún ở tay, cổ.

Bước 3: Đính hai đoạn ruy băng dài vào hai mép cổ áo và may viền cổ.

2520-7-1
May viền cổ và đính ruy băng vào cổ.

Đính ruy băng vào phần nhún ở cổ tay theo mẫu, dùng cúc cùng màu (đen) đính phần giữa ruy băng thành nơ xinh xắn.

2605-8-1
Đính ruy băng nhỏ vào cổ tay.
2733-9
Tay váy có ruy băng.
2756-10-1
Đính cúc vào giữa ruy băng.

Thắt nơ trên cổ áo lại mẹ đã hoàn thành cho bé một chiếc váy babydoll vô cùng đáng yêu rồi.

2802-112
Thành phẩm cho bé.

Hoàn thành sản phẩm chỉ trong vài bước vá may, mẹ sẽ tự phục mình khéo léo lắm đấy còn bé thì vui thích được ‘mặc lại’ áo của mẹ mình.