Theo nhà chức trách xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), vụ nổ xảy ra khi 4 cháu học sinh đang trộn hóa chất bằng máy xay sinh tố.

Tối ngày 27/1, chia sẻ với Tuổi Trẻ ông Lê Hồng Việt – chủ tịch xã Xuân Vân – xác nhận Công an huyện Yên Sơn đang điều tra nguyên nhân vụ 4 học sinh nhập viện cấp cứu chiều 26/1 nghi do tự chế pháo nổ.

Qua điều tra ban đầu, theo ông Việt: “Các cháu mua các hóa chất (chưa xác định) rồi cho vào máy xay sinh tố để trộn đều, nghi để chế pháo nổ. Khi đang bật máy xay sinh tố để trộn thì phát nổ. Phần vỏ máy xay vỡ, lưỡi dao văng ra, găm vào người. Các cháu nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, phải phẫu thuật”.

Cũng theo ông Việt, nhiều khả năng các cháu tự mua hóa chất và tự chế pháo theo hướng dẫn trên mạng Internet nên xảy ra chuyện đau lòng trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ các cháu không có ở nhà.

Trước đó báo Thanh Niên có đưa tin, chiều 26/1, người dân phát hiện 4 học sinh khoảng 12 – 14 tuổi bị thương nặng sau khi nghe thấy tiếng nổ. Sau đó 4 em này được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Kết quả chẩn đoán 1 cháu bị chấn thương sọ não và mắt; 1 cháu bị vết thương thấu bụng, thủng ruột, tràn khí màng phổi; 1 cháu bị vết thương thấu ngực; và 1 cháu bị vết thương ở bụng và bàn tay.

Hiện 3 em đang điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương, còn 1 em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Từ Khóa: