Ngày 10 tháng 3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Hiền Trinh. Cô gái 28 tuổi này bị truy nã đặc biệt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trinh đã bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) khi vừa từ nước ngoài trở về, đang làm thủ tục nhập cảnh.
- Hai người phụ nữ mắc kẹt trong cát lún vì cứu chó cưng
- Lễ hội truyền thống làng Đại Lã 2025 – Sự kiện đặc biệt.
- Bộ Tài Chính gấp rút trình nghị quyết thí điểm quản lý tiền ảo trước ngày 13/3
Tóm tắt nội dung
Quá trình truy nã Nguyễn Thị Hiền Trinh
Trước đó, vào ngày 5 tháng 2 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Hiền Trinh, người trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Cô bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo Điều 255 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 7 năm 2024, Trinh đã bỏ trốn khỏi địa phương và không có dấu hiệu xuất hiện.
Trinh trốn ra nước ngoài và quá trình điều tra

Trong suốt quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Trinh đã trốn ra nước ngoài. Sau khi Công an cấp huyện giải thể, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Bình Thuận.
Nhờ vào các biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì theo dõi, các trinh sát đã phát hiện ra dấu vết của Nguyễn Thị Hiền Trinh. Vào ngày 9 tháng 3, khi Trinh vừa xuống máy bay từ nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã tiếp cận và bắt giữ thành công.
Chờ đối mặt hình phạt nghiêm khắc
Hiện nay, Nguyễn Thị Hiền Trinh đã được di lý về Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Cô sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc theo Điều 255 Bộ luật Hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Việc bắt giữ Nguyễn Thị Hiền Trinh là một thành công lớn của lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Đây cũng là lời nhắc nhở về sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc trấn áp tội phạm, không để những đối tượng vi phạm pháp luật thoát khỏi sự trừng phạt. Trinh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.