Nghị sĩ Pháp kêu gọi Mỹ trả lại Tượng Nữ thần Tự do, cho rằng quốc gia này không còn đại diện cho các giá trị mà Pháp mong muốn khi trao tặng bức tượng.
- Cháy tại trụ sở viễn thông Tiền Giang
- Ôtô bốc cháy rụi ngay trung tâm Đà Nẵng
- Giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực công nghệ cao
Mới đây, tại hội nghị đảng Place Publique diễn ra ngày 16/3; nghị sĩ Pháp Raphael Glucksmann đã gây chú ý khi phát biểu rằng Mỹ nên trả lại tượng Nữ thần Tự do cho Pháp.
Tóm tắt nội dung
Lịch sử tượng Nữ thần Tự do – Món quà đặc biệt của Pháp dành cho Mỹ
Tượng Nữ thần Tự do là biểu tượng nổi bật của nước Mỹ; nhưng ít ai biết rằng đây là món quà; mà nhân dân Pháp dành tặng cho Hoa Kỳ vào ngày 28/10/1886.
Chiều cao: 46m.
Hình tượng: Đầu đội vương miện với 7 gai tượng trưng cho hào quang chiếu rọi thế giới.
Ý nghĩa: Tay phải giơ cao ngọn đuốc soi sáng tự do; tay trái cầm phiến đá khắc ngày độc lập của Mỹ bằng chữ số La Mã.
Biểu tượng: Xiềng xích gãy dưới chân tượng tượng trưng cho sự bãi bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ.
Từ lâu, tượng Nữ thần Tự do không chỉ là biểu tượng của nước Mỹ; mà còn đại diện cho các giá trị tự do, dân chủ; vốn là lý do khiến Pháp quyết định trao tặng.
Vì sao nghị sĩ Pháp muốn đòi lại tượng?
Raphael Glucksmann, nghị sĩ đại diện Pháp tại Nghị viện châu Âu; đã nhiều lần thể hiện quan điểm ủng hộ Ukraine và chỉ trích chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Ông cho rằng Mỹ đã thay đổi định hướng trong chính sách đối ngoại; đặc biệt là với cuộc xung đột Nga – Ukraine, điều này làm phai nhạt đi tinh thần của bức tượng.
Ngoài ra, Glucksmann cũng lên án chính quyền Mỹ vì cắt giảm nhân sự trong các viện nghiên cứu; và tuyên bố Pháp sẵn sàng đón nhận những nhà khoa học bị ảnh hưởng bởi chính sách này. Được biết, từ khi nhậm chức vào tháng 1; Tổng thống Trump đã tiến hành cắt giảm ngân sách nghiên cứu và có kế hoạch sa thải hàng trăm công chức liên bang làm việc trong lĩnh vực y tế và khí hậu.
Liệu tượng Nữ thần Tự do có thực sự trở về Pháp?
Mặc dù tuyên bố của nghị sĩ Pháp gây xôn xao dư luận; nhưng khả năng Mỹ trả lại tượng Nữ thần Tự do gần như là không thể. Bức tượng đã trở thành một phần không thể tách rời của nước Mỹ và là biểu tượng chào đón hàng triệu người nhập cư trong suốt hơn một thế kỷ qua.
Tuy nhiên, phát biểu này cho thấy quan điểm của một số chính trị gia Pháp về tình hình chính trị – xã hội tại Mỹ; đặc biệt là những thay đổi trong cách tiếp cận các giá trị dân chủ và tự do.