Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là “loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng”, nhằm thiết lập nền tảng cho một nền hòa bình bền vững và đảm bảo an ninh lâu dài cho Nga.
- Trump lên kế hoạch gọi điện Putin, Zelensky, kỳ vọng hạ nhiệt cuộc chiến Ukraine
- Quảng Bình: Suất ăn học sinh bị “đánh thuế hai lần”?
- Nga nêu điều kiện Tổng Thống Putin gặp ông Zelensky: Chỉ sau khi có thỏa thuận cụ thể
Tóm tắt nội dung
Nga nhấn mạnh mục tiêu chiến dịch: Hòa bình và an ninh
Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 18/5, Tổng thống Putin khẳng định lực lượng Nga có đủ khả năng để hoàn thành chiến dịch và đạt được các mục tiêu đề ra. Ông nhấn mạnh:
“Mục tiêu là loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng, thiết lập điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài, cũng như đảm bảo an ninh cho nước Nga.”
Người đứng đầu Điện Kremlin không nêu cụ thể “nguyên nhân gốc rễ” là gì. Tuy nhiên, theo nhận định của hãng tin AFP, ông có thể đang đề cập đến các yếu tố từng được Nga nêu ra trước đó như: phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine, bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga tại Donbass, phản đối sự mở rộng của NATO về phía đông và yêu cầu Kiev giữ vị thế trung lập.
Bảo vệ người nói tiếng Nga – Thông điệp lặp lại từ Moskva
Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh cam kết bảo vệ lợi ích của cư dân tại các khu vực “coi tiếng Nga là ngôn ngữ mẹ đẻ và xem Nga là quê hương của mình”. Đây tiếp tục là một trong những trọng tâm được Moskva viện dẫn trong suốt quá trình can thiệp quân sự tại Ukraine.
Mỹ – Nga có thể điện đàm: Tín hiệu mới từ Washington
Tuyên bố của ông Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ điện đàm với ông Putin vào ngày 19/5 nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chưa xác nhận cuộc gọi sẽ diễn ra, song khẳng định hai bên đang “thu xếp thời gian”.
Song song đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio theo đề xuất từ Washington. Trong cuộc trao đổi, ông Lavrov nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy Ukraine quay lại bàn đàm phán, đồng thời tái khẳng định thiện chí hợp tác từ phía Moskva.
Đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ: Tia hy vọng sau hơn 3 năm
Ngày 16/5, Nga và Ukraine đã lần đầu tiên đối thoại trực tiếp sau hơn ba năm, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên nhất trí trao đổi tù binh theo hình thức “1.000 đổi 1.000”, thảo luận khả năng ngừng bắn và phác thảo các bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình.
Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky đánh giá kết quả tích cực. Trong khi đó, phía Ukraine cho rằng các điều kiện từ Nga là “không thể chấp nhận được” và đề xuất một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước để giải quyết bế tắc.
NATO và hiến pháp Ukraine: Vấn đề cốt lõi chưa có lối ra
Nga nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu gia nhập NATO của Ukraine là lý do chính dẫn đến xung đột. Ukraine đã đưa mục tiêu này vào hiến pháp từ năm 2019, bất chấp phản đối từ Moskva.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov từng tuyên bố Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát động chiến dịch quân sự, do lo ngại về sự hiện diện quân sự của NATO sát biên giới.
Tình hình hiện tại: Đàm phán mong manh – Xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Mặc dù các cuộc đàm phán đang được nối lại, giới quan sát cho rằng vẫn còn nhiều rào cản để đạt được thỏa thuận hòa bình. Các tuyên bố mới từ cả Nga và Mỹ có thể mở ra cơ hội, nhưng tiến trình thực tế sẽ phụ thuộc vào thiện chí của các bên liên quan.
Theo: TASS, AFP