Hàng loạt thuốc, thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng bị vứt bỏ bên đường ở TP.HCM, dấy lên nghi vấn phi tang hàng giả khi lực lượng chức năng đang cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm.
- Nhà hàng bốc cháy dữ dội ở Bình Dương, hàng chục người kịp thời tháo chạy
- Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích Su-35 Nga
- Nga tái cấu trúc Wagner tại châu Phi giữ ảnh hưởng chiến lược
Tóm tắt nội dung
Hàng đống thuốc còn hạn bị bỏ lại ven đường
Ngày 6/6, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bất ngờ phát hiện hàng loạt thùng thuốc Tây và thực phẩm chức năng bị vứt bỏ ngổn ngang.
Đáng chú ý, các sản phẩm đều còn thời hạn sử dụng dài, đến năm 2026, 2027, thậm chí 2028. Trong số đó có các loại như: Ginkgo Natto, Vitamin A-D Omega, Ginkgo Biloba, Alphavit, Boss Ăn Ngon, Pediababy, thuốc ho Eurocare…
Việc số lượng lớn dược phẩm còn hạn bị bỏ lại giữa đường khiến dư luận đặt nghi vấn: phải chăng đây là hàng giả đang bị tẩu tán khi cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra?

Dư luận nghi ngờ hành vi phi tang hàng giả
Trước thông tin trên, nhiều bạn đọc phản hồi với sự lo lắng về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Nhiều ý kiến cho rằng có thể chủ hàng đang “bỏ của chạy lấy người” do sợ bị phát hiện trong đợt kiểm tra cao điểm.
Bạn đọc Trần Dương bình luận: “Nếu không kiểm tra gắt gao, những sản phẩm này có thể đã trôi nổi khắp thị trường, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng”. Một số người cho rằng việc phi tang ồ ạt như vậy chẳng khác nào “tự khai” với cơ quan chức năng và góp phần làm lộ diện đường dây hàng giả.
TPHCM tổng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm
Theo Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 31/5 đến 6/6, thành phố thực hiện cao điểm kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế.
Tổng cộng 313 cơ sở đã được kiểm tra, bao gồm cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y tế và cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, 41 cơ sở bị xử phạt hơn 2,27 tỷ đồng. Ngoài ra, 122 phiếu công bố thiết bị y tế sai quy định bị thu hồi, một số vụ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.
Riêng tại TP Thủ Đức và các quận, huyện, 202 cơ sở bị kiểm tra, xử phạt 8 đơn vị với tổng số tiền 133,5 triệu đồng.
Nhiều sai phạm được ghi nhận như: bán thuốc không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, hoạt động vượt phạm vi giấy phép, quảng cáo mỹ phẩm như thuốc, thiết bị y tế không đủ điều kiện lưu hành…
Cần mạnh tay xử lý và tăng cường giám sát cộng đồng
Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang phối hợp xác minh, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm bị vứt bỏ. Theo quy định, thuốc hoặc thực phẩm chức năng hết hạn phải được tiêu hủy đúng quy trình, không được vứt bỏ bừa bãi.
Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, dù đã triển khai nhiều đợt kiểm tra, hàng giả và hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hiện các chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe trước lợi nhuận lớn từ hoạt động này.
Ngành y tế đề xuất sửa đổi Luật Hình sự để bổ sung tội danh và chế tài với hành vi tiếp tay, bao che cho sản xuất và kinh doanh hàng giả.
Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi người dân giám sát và phản ánh vi phạm qua đường dây nóng 0989 401 155 hoặc ứng dụng “Y tế trực tuyến”. Sự phối hợp của cộng đồng sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro từ dược phẩm giả, bảo vệ sức khỏe toàn dân.
Theo: vietnamnet