Giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo Iran có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động làm giàu uranium, bất chấp các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây tổn hại nặng nề cho nhiều cơ sở hạt nhân.
- Trump cảnh báo Iran: Có thể tiếp tục không kích nếu Tehran leo thang hạt nhân
- Tổng thống Trump kêu gọi Israel hủy xét xử ông Netanyahu giữa thời chiến căng thẳng.
- Cha mẹ hiện đại và khoảng cách vô hình giữa các thế hệ
Tóm tắt nội dung
IAEA lo ngại Iran sẽ sớm khởi động lại chương trình hạt nhân
Trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS News, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết một số cơ sở và năng lực hạt nhân của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Ông cảnh báo Tehran hoàn toàn có thể vận hành lại các chuỗi máy ly tâm và tái khởi động hoạt động làm giàu uranium trong vòng vài tháng tới, thậm chí có thể sớm hơn dự kiến.
Phát biểu của ông Grossi được đưa ra trong bối cảnh tình hình hạt nhân tại Iran đang leo thang căng thẳng sau loạt cuộc không kích của Israel và Mỹ nhắm vào các cơ sở quân sự, bao gồm cả những địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân.
Iran bị tấn công, nhưng vẫn giữ nguyên năng lực hạt nhân
Ngày 13/6, Israel tiến hành không kích các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, với mục tiêu ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân – cáo buộc mà phía Iran luôn bác bỏ. Ngay sau đó, Mỹ cũng triển khai các cuộc tấn công vào ba địa điểm hạt nhân chủ chốt, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thừa nhận mức độ thiệt hại là “đáng kể”, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch tấn công đã khiến chương trình hạt nhân Iran “bị lùi lại hàng thập kỷ”.
Ẩn số từ kho uranium làm giàu tới 60%
Một trong những mối lo ngại lớn nhất được ông Grossi đề cập là khả năng một phần trong số 408,6 kg uranium đã được làm giàu tới 60% – đủ nguyên liệu để chế tạo hơn 9 đầu đạn hạt nhân nếu tiếp tục tinh chế – có thể đã được di chuyển khỏi các địa điểm bị tấn công. “Chúng tôi không biết số vật liệu này hiện đang ở đâu”, ông nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi khôi phục quyền thanh sát độc lập của IAEA.
Iran ngừng hợp tác với IAEA, Mỹ lên tiếng ủng hộ giám sát quốc tế
Trước tình hình căng thẳng gia tăng, Quốc hội Iran đã bỏ phiếu đình chỉ hợp tác với IAEA, đồng thời từ chối cho phép ông Grossi tiếp cận các cơ sở bị hư hại, đặc biệt là nhà máy Fordo – nơi được xem là trung tâm làm giàu uranium chủ chốt của nước này.
Trước nghi vấn Iran có thể đã âm thầm di chuyển kho uranium, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra hoài nghi, cho rằng điều đó là “rất khó thực hiện” và tuyên bố “họ không di chuyển bất cứ thứ gì”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực giám sát của IAEA và ca ngợi ông Grossi vì sự “tận tâm và chuyên nghiệp”.
Theo: cand