Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga chấm dứt chiến sự trong 50 ngày, đồng thời công bố kế hoạch chuyển giao vũ khí quy mô lớn cho Ukraine.

Ông Trump tuyên bố chuyển giao vũ khí cho Ukraine, châu Âu chi trả

Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một kế hoạch hỗ trợ quân sự quy mô lớn dành cho Ukraine, trong nỗ lực gây sức ép buộc Nga kết thúc xung đột. Theo đó, các nước châu Âu sẽ mua hàng tỷ USD vũ khí từ Mỹ để chuyển giao cho Ukraine, trong đó có cả hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Thông tin được ông Trump đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng. Theo ông, việc cung cấp vũ khí sẽ diễn ra toàn diện và khẩn cấp. Đợt giao hàng đầu tiên sẽ sử dụng nguồn dự trữ vũ khí của châu Âu, sau đó được Mỹ bổ sung từ kho dự phòng quốc gia.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ rằng đã có một quốc gia sẵn sàng cung cấp ngay 17 hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine, tuy nhiên ông không nêu rõ danh tính quốc gia này.

NATO đồng loạt hành động, thỏa thuận đã được phê duyệt

Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận rằng nhiều quốc gia thành viên trong khối, bao gồm Phần Lan, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và Canada, đã nhất trí cùng tham gia tái vũ trang cho Ukraine trong khuôn khổ thỏa thuận vừa đạt được.

“Đây chỉ là đợt hỗ trợ đầu tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các đợt bổ sung trong thời gian tới,” ông Rutte nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng xác nhận trong một buổi gặp gỡ với các lãnh đạo tôn giáo tại Nhà Trắng rằng thỏa thuận đã được hoàn tất và chính thức phê duyệt, sẵn sàng triển khai trong những ngày tới.

Trump đặt thời hạn 50 ngày cho Nga dừng xung đột

Bên cạnh thông báo về viện trợ quân sự, ông Trump cũng gửi một thông điệp cứng rắn tới Điện Kremlin. Theo đó, Tổng thống Mỹ đặt ra thời hạn 50 ngày để Nga chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Nếu không, Moscow sẽ đối mặt với thuế nhập khẩu 100% lên toàn bộ hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ.

Đáng chú ý, ông Trump còn đe dọa áp dụng thuế thứ cấp – biện pháp trừng phạt nhằm vào các quốc gia hoặc thực thể tiếp tục duy trì giao dịch thương mại với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ và năng lượng.

“Tôi cảnh báo trước, thuế thứ cấp sẽ cực kỳ nghiêm khắc,” ông Trump phát biểu, thể hiện lập trường cứng rắn hơn bao giờ hết kể từ khi đảm nhận vai trò Tổng thống nhiệm kỳ hiện tại.

Chiến lược mới: Vũ lực gián tiếp, trừng phạt trực tiếp

Động thái của Tổng thống Trump được đánh giá là bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Mỹ, kết hợp cả sức mạnh quân sự gián tiếp thông qua Ukraine và các đòn trừng phạt kinh tế trực tiếp nhằm vào Nga.

Việc đưa ra thời hạn cụ thể buộc Nga hành động được xem là tín hiệu rõ ràng rằng Washington đang chuyển từ chiến lược phòng ngừa sang chủ động áp đặt. Trong bối cảnh chiến sự vẫn leo thang, giới quan sát nhận định đây là một “canh bạc” quyết liệt của ông Trump nhằm ép Nga trở lại bàn đàm phán hòa bình.

Theo: vietnamnet