EU chuẩn bị gói thuế đáp trả trị giá 21 tỷ EUR với hàng hóa Mỹ nếu đàm phán thất bại, dù hiện hai bên đang “rất gần” một thỏa thuận thương mại.
- Lãnh đạo Hà Nội nói về hỗ trợ dân khi cấm xe máy xăng
- Ukraine chuẩn bị tấn công sâu vào Nga, nhiều nước EU ủng hộ Kiev vào NATO
- Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ chuyển đổi 450.000 xe máy xăng trong Vành đai 1
Tóm tắt nội dung
EU cảnh báo áp thuế đáp trả nếu đàm phán với Mỹ đổ vỡ
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố đã hoàn tất một danh sách thuế quan trị giá 21 tỷ EUR (tương đương 24,52 tỷ USD) nhằm đáp trả các mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa châu Âu – bao gồm cả nhôm và thép.
Theo Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani, gói biện pháp này được chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên không đạt kết quả tích cực. Hiện tại, EU vẫn chưa kích hoạt gói thuế này nhằm thể hiện thiện chí trong quá trình đối thoại với nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, ông Tajani cũng cho biết thêm, khối 27 thành viên có thể triển khai biện pháp thuế bất kỳ lúc nào, thậm chí có thể công bố thêm các biện pháp trả đũa tiếp theo nếu đàm phán không tiến triển.
Mục tiêu: Xây dựng thị trường thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương
Chia sẻ về định hướng chung, Thủ tướng Tajani nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng của EU là loại bỏ rào cản thuế quan và xây dựng một thị trường mở giữa Canada, Mỹ, Mexico và châu Âu.
Ông cho biết EU muốn thúc đẩy thương mại công bằng, dựa trên luật lệ và không bị chi phối bởi các biện pháp đơn phương.
Được biết, các nhà ngoại giao EU đã lên kế hoạch trình gói thuế trả đũa này lên các Bộ trưởng Thương mại trong cuộc họp diễn ra ngày 14/7 tại Brussels (Bỉ). Đây được xem là bước chuẩn bị nếu Mỹ và EU không thể đạt thỏa thuận thương mại trước thời hạn.
Đàm phán tiến triển, nhưng nguy cơ vẫn còn
Trước đó, EU từng cảnh báo sẽ áp thuế lên khoảng 100 tỷ EUR hàng hóa Mỹ, tuy nhiên mức áp dụng có thể được điều chỉnh xuống còn 72 tỷ EUR nếu hai bên đạt được một số điểm đồng thuận.
Dù xuất hiện những tuyên bố cứng rắn, một số quan chức cấp cao của EU vẫn lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận với Washington. Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic nhận định rằng hai bên “đã ở rất gần một thỏa thuận” và sẽ tiếp tục thảo luận để đạt kết quả tích cực.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng khẳng định EU sẽ ưu tiên giải pháp đàm phán, đồng thời tận dụng mọi cơ hội từ nay đến trước ngày 1/8 để thương lượng với phía Mỹ.
Mỹ cảnh báo đánh thuế EU nếu không có thỏa thuận
Trong khi EU thể hiện mong muốn đối thoại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư về thuế quan, tuyên bố sẽ áp mức thuế đối ứng 30% lên hàng hóa EU nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước ngày 1/8.
Theo tuyên bố mới nhất hôm 14/7, ông Trump cho biết Mỹ hiện đã đạt hai thỏa thuận sơ bộ với các đối tác về thuế quan, trong đó có tín hiệu tích cực từ Nhật Bản và một số quốc gia lớn khác. Tổng thống Mỹ nhận định các bên đang thay đổi linh hoạt trong cách tiếp cận, từ đó có thể sớm thúc đẩy các thỏa thuận thương mại mang tính dài hạn.
Theo: baoquocte