Ngày 18/7 Vĩnh Long phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Mỹ Thuận; khiến hàng chục con heo chết; toàn bộ đàn buộc phải tiêu hủy. Ngành chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, khử trùng và kiểm soát chặt để ngăn dịch lây lan.
- Ăn phải thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi có nguy hiểm?
- Gần 4.000 tài xế “ma men” bị xử lý tại Hà Nội chỉ sau 1 tháng
- Cô gái 23 tuổi ở Hà Tĩnh lừa đảo chiếm đoạt hơn17 tỷ chỉ sau 5 tháng
Tóm tắt nội dung
Phát hiện ổ dịch sau khi heo chết bất thường
Theo thông tin, từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, ngày 1/7; một hộ dân tại xã Mỹ Thuận là ông V.T.T; đã nhập về 37 con heo thịt từ một thương lái ngoài tỉnh. Tuy nhiên, đến ngày 10/7, đàn heo bắt đầu có dấu hiệu bất thường; với 8 con chết không rõ nguyên nhân.
Ngay sau khi, nhận được tin báo, cơ quan thú y địa phương; đã nhanh chóng lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II. Kết quả cho thấy, các mẫu dương tính với virus dịch tả heo châu Phi – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; chưa có vaccine điều trị.
Tiêu hủy đàn heo và khử trùng diện rộng
Trước nguy cơ lây lan cao, toàn bộ đàn heo với tổng trọng lượng hơn 1 tấn; đã được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy trình nghiêm ngặt. Cùng với đó, khu vực xảy ra dịch bệnh, với diện tích khoảng 2.000m²; được phun tiêu độc khử trùng toàn diện. Các vùng lân cận cũng được giám sát và xử lý để phòng ngừa nguy cơ lan rộng.
Ông Lê Văn Đông – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long – cho biết:
“Chúng tôi đã lập tức khoanh vùng ổ dịch, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như lập vùng bị uy hiếp và vùng đệm; đẩy mạnh giám sát dịch tễ tại địa phương nhằm ngăn chặn dịch bùng phát trên diện rộng.”
Tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm từ heo
Ngay sau sự việc, ngành nông nghiệp tỉnh đã ra văn bản yêu cầu siết chặt hoạt động vận chuyển heo sống; sản phẩm từ heo, cũng như các cơ sở giết mổ trong khu vực. Đồng thời, cảnh báo mạnh tay với các hành vi vi phạm như:
- Vứt xác heo ra môi trường tự nhiên,
- Vận chuyển heo bệnh, heo chết trái phép,
- Không khai báo dịch bệnh kịp thời.
Nguy cơ dịch bệnh trên quy mô lớn
Hiện nay, xã Mỹ Thuận có tổng cộng 63 hộ chăn nuôi, với quy mô hơn 5.100 con heo. Trong khi đó, toàn tỉnh Vĩnh Long đang duy trì đàn heo với số lượng hơn 945.000 con. Do đó, nếu không được kiểm soát tốt; dịch bệnh có thể gây ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi của địa phương.
Khuyến cáo dành cho hộ chăn nuôi
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua heo không rõ nguồn gốc; tăng cường vệ sinh chuồng trại, rắc vôi, phun khử trùng thường xuyên; báo ngay cho cơ quan thú y nếu phát hiện heo có biểu hiện bất thường. Đồng thời, tuyệt đối không giết mổ hoặc vận chuyển heo có dấu hiệu bệnh; để tránh làm lây lan dịch ra cộng đồng.
Theo:baosaigongiaiphong.