Tranh cãi gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ tại Hội đồng Bảo an LHQ ngày 25/7 phản ánh bất đồng sâu sắc về vai trò của Bắc Kinh trong cuộc chiến Ukraine.
- Trump tuyên bố Thái Lan và Campuchia đồng ý đàm phán, ngừng bắn ngay lập tức
- Xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia leo thang: không kích nhằm trận địa pháo và sở chỉ huy
- Mỹ viện trợ “lá chắn thép” HAWK Phase III cho Ukraine
Tóm tắt nội dung
Mỹ cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga qua hàng lưỡng dụng
Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25/7, Quyền Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Dorothy Shea, đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc tiếp tay cho Nga thông qua việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng – những sản phẩm có thể dùng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự.
Theo bà Shea, linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc đã bị phát hiện trong các loại vũ khí và thiết bị quân sự được Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine. Washington lo ngại rằng các mặt hàng này đang góp phần thúc đẩy năng lực tấn công của Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Dù Bắc Kinh khẳng định kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, phía Mỹ cho rằng những lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát đã tạo điều kiện cho các vật tư nhạy cảm lọt vào tay quân đội Nga.
Trung Quốc phản bác, kêu gọi đối thoại thay vì đối đầu
Đáp trả mạnh mẽ, Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại LHQ, ông Cảnh Sảng, đã bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Mỹ. Ông khẳng định Trung Quốc không cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào và luôn thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát xuất khẩu, bao gồm cả thiết bị như máy bay không người lái.
Ông Cảnh tuyên bố Bắc Kinh không phải là bên gây ra khủng hoảng Ukraine và không chọn phe trong cuộc xung đột. Thay vì chỉ trích, ông kêu gọi Mỹ đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy hòa bình, đối thoại và ngừng bắn.
Trung Quốc chỉ trích Mỹ “chính trị hóa vấn đề quốc tế”
Trong phần phát biểu cuối cùng, đại diện Trung Quốc cũng lên án việc Mỹ liên tục công kích Bắc Kinh tại các phiên họp Hội đồng Bảo an trong một tuần qua. Ông cho rằng hành động này là sự “chính trị hóa vấn đề quốc tế để phục vụ mục đích riêng”, không góp phần vào giải pháp cho xung đột Ukraine.
Cuộc tranh luận tại trụ sở Liên Hợp Quốc lần này cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong cộng đồng quốc tế về cách tiếp cận cuộc chiến Ukraine, đồng thời làm nổi bật vai trò ngày càng được chú ý của Trung Quốc trong các vấn đề an ninh toàn cầu.
Theo: VOV