Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng, sẽ có những cuộc trao đổi “mang tính xây dựng” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm hướng tới chấm dứt xung đột Nga – Ukraine kéo dài hơn ba năm.
- Mỹ gia hạn hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, giữ nguyên mức hiện tại
- Tổng thống Trump: Nga là “quốc gia hiếu chiến”
- Chồng thay đổi thói quen, vợ giảm nguy cơ ung thư vú
Tóm tắt nội dung
Mục tiêu chính: Thăm dò khả năng hòa bình
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11/8, ông Trump cho biết sẽ trực tiếp nói với ông Putin rằng “ngài phải chấm dứt cuộc chiến này”.
Ông dự định thăm dò “giới hạn” của nhà lãnh đạo Nga; trong việc tìm kiếm hòa bình, trước khi liên hệ; với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu. Mục tiêu của ông là; đạt được một lệnh ngừng bắn nhanh chóng, song khẳng định Mỹ sẽ không đơn phương áp đặt thỏa thuận.
“Đây là quyết định của các bên liên quan, không phải của tôi” – ông Trump nhấn mạnh.
Khả năng nhượng bộ về lãnh thổ
Theo Tổng thống Trump, để chấm dứt chiến sự, cả Nga và Ukraine đều cần có sự nhượng bộ nhất định về đất đai. Ông dự đoán sẽ có các cuộc trao đổi và điều chỉnh về lãnh thổ trong khuôn khổ đàm phán hòa bình.
Mô tả cuộc gặp sắp tới là “cuộc gặp thăm dò”, ông Trump nói chỉ cần vài phút đầu tiên để nhận ra; liệu có khả năng đạt tiến triển hay không. Ông cũng cảnh báo: “Tôi có thể rời đi và nói ‘chúc may mắn’, hoặc kết luận rằng chuyện này không thể giải quyết được”.
Cuộc gặp Mỹ – Nga tại Alaska
Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin dự kiến diễn ra ngày 15/8; tại bang Alaska. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Nga gặp nhau; kể từ tháng 6/2021, khi Tổng thống Joe Biden hội đàm với ông Putin tại Geneva, Thụy Sĩ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov kỳ vọng; sự kiện này sẽ là “cú hích” cho quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Washington và Moskva.
Phản ứng từ Ukraine
Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định; mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine “không thể mang lại hòa bình”, đồng thời bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.
Andriy Yermak – Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine – cho biết đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Trên mạng xã hội X, ông viết rằng hòa bình bền vững phải dựa trên “lệnh ngừng bắn vô điều kiện”; làm nền tảng cho các cuộc đàm phán thực chất.
EU tiếp tục gây sức ép lên Nga
Liên minh châu Âu (EU), ngày 11/8 thông báo; chuẩn bị gói trừng phạt mới nhằm vào Moskva, đồng thời kêu gọi không nhượng bộ Nga. Brussels cũng cam kết tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, trong giai đoạn tới.
Theo: VnExpress