Đoàn xe thiết giáp chở Vệ binh Quốc gia Mỹ xuất hiện trên đường phố Washington tối 12/8, đánh dấu bước leo thang đáng chú ý trong chiến dịch tăng cường an ninh theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Đoàn thiết giáp xuất hiện giữa lòng thủ đô

Tối 12/8, 5 xe bọc thép chở binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ tiến vào trung tâm thủ đô Washington, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Đây là nhóm đầu tiên trong tổng số 800 binh sĩ được triển khai, số còn lại dự kiến xuất hiện trong những ngày tới.

Các phương tiện này tập kết gần đài tưởng niệm Washington, tuy nhiên nhiệm vụ cụ thể của lực lượng vẫn chưa được công bố. Binh sĩ cũng từ chối trả lời phỏng vấn báo chí.

Chỉ thị từ Nhà Trắng

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ được điều động theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Ông tuyên bố nắm quyền kiểm soát trực tiếp Sở Cảnh sát Washington và triển khai quân nhằm “giải phóng thành phố” khỏi tội phạm bạo lực.

Theo Nhà Trắng, lực lượng liên bang sẽ phối hợp với cảnh sát thủ đô tuần tra, kiểm soát các điểm nóng, khu vực đông đúc và đảm bảo an toàn giao thông.

Chiến dịch truy quét tội phạm

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, đêm 11/8, khoảng 850 cảnh sát và đặc vụ liên bang đã được triển khai khắp Washington. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng này đã bắt giữ 23 người với nhiều cáo buộc khác nhau và thu giữ 6 khẩu súng lục.

Bà Leavitt khẳng định đây chỉ là bước khởi đầu của chiến dịch truy quét tội phạm bạo lực, đảm bảo an ninh công cộng. Chính quyền cũng lên kế hoạch đưa người vô gia cư tới nhà tạm trú và cung cấp dịch vụ cai nghiện hoặc điều trị tâm thần; những người từ chối sẽ bị xử phạt theo luật hiện hành.

Phản ứng từ chính quyền địa phương

Thị trưởng Washington Muriel Bowser chỉ trích động thái của ông Trump là “độc đoán” và kêu gọi người dân bảo vệ quyền lợi của mình, bao gồm việc ủng hộ đảng Dân chủ giành ưu thế tại Hạ viện năm 2026.

Bà Bowser trước đó kỳ vọng Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ chỉ hoạt động ở các khu vực liên bang như công viên, tượng đài và tòa nhà chính phủ.

Tình trạng khẩn cấp và quyền kiểm soát

Ngày 11/8, Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng tại Washington, kích hoạt Điều 740 Đạo luật Tự quản. Quy định này cho phép ông kiểm soát lực lượng cảnh sát thủ đô trong 30 ngày. Nếu muốn gia hạn, chính quyền cần sự phê chuẩn của quốc hội – điều có thể bị đảng Dân chủ ngăn chặn.

Theo: VNexpress