Các kỹ thuật PET/CT, sinh học phân tử và Theranostic mang đến cơ hội điều trị mới cho bệnh nhân ung thư phổi, đặc biệt ở giai đoạn muộn
- Bắt nhanh kẻ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở Đà Nẵng
- Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu để vận chuyển tiêu thụ bị phát hiện
- Nợ xấu ngân hàng: BIDV dẫn đầu, ngành đối mặt thách thức lớn năm 2025
Tóm tắt nội dung
Ung thư phổi ngày càng gia tăng
Theo GS.TS Mai Trọng Khoa – chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai – ung thư phổi hiện đứng hàng đầu trong các bệnh ung thư ở nam giới tại Việt Nam và trên thế giới.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ hút thuốc lá và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, sự gia tăng tuổi thọ dân số cũng làm tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Đáng chú ý, phụ nữ dù không hút thuốc vẫn có nguy cơ do hút thuốc thụ động từ chồng hoặc người thân.
Ngoài các yếu tố ngoại sinh có thể phòng tránh, một số trường hợp mắc bệnh do đột biến gen nội sinh. Điều này lý giải vì sao vẫn có người sống lành mạnh nhưng vẫn bị ung thư phổi.
Vì sao ung thư phổi khó phát hiện sớm?
Khác với nhiều loại ung thư khác, ung thư phổi thường diễn biến âm thầm, khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Phần lớn bệnh nhân chỉ được chẩn đoán khi bệnh đã tiến triển nặng, làm giảm cơ hội điều trị triệt để.
Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hàng chục nghìn ca mới, đa phần ở giai đoạn muộn, gây áp lực lớn cho ngành y tế.
Bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị
Các kỹ thuật hiện đại như chụp CT liều thấp, PET/CT, PET/MRI cùng với sinh học phân tử cho phép phát hiện sớm tổn thương nhỏ và xác định chính xác đột biến gen, từ đó lựa chọn thuốc điều trị trúng đích.
Trong điều trị, ngoài phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, hiện nay đã có thêm miễn dịch, điều trị đích và đặc biệt là Theranostic – phương pháp kết hợp chẩn đoán và điều trị bằng đồng vị phóng xạ gắn với kháng thể hoặc phân tử miễn dịch. Đây được coi là hy vọng mới cho những bệnh nhân thất bại với phương pháp truyền thống.
Nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân
Việc đào tạo bác sĩ chuyên ngành ung bướu, mở rộng hệ thống trung tâm ung thư và đầu tư cơ sở vật chất sẽ giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương. Điều này không chỉ kéo dài thời gian sống mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống.
GS Mai Trọng Khoa nhấn mạnh, cùng với tiến bộ y học, phòng ngừa vẫn là yếu tố then chốt: hạn chế hút thuốc lá, bảo vệ môi trường sống, ăn uống khoa học và duy trì vận động thể chất.
“Nếu giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới, mỗi năm chúng ta có thể tránh được hàng chục nghìn ca ung thư phổi mới”, GS Khoa khẳng định.
Theo: Báo mới