Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh, khơi lại lịch sử trước Thế chiến II và gây nhiều tranh luận.

Ông Trump công bố kế hoạch gây chú ý

Ngày 25/8, trong phát biểu tại phòng Bầu dục Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn khôi phục tên gọi Bộ Chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ông Trump lập luận rằng, tên gọi hiện tại “quá thiên về phòng thủ”, trong khi nước Mỹ cần vừa phòng thủ vừa sẵn sàng tấn công khi cần thiết.

Lý do Trump muốn khôi phục tên cũ

Theo ông Trump, nước Mỹ từng có “lịch sử chiến thắng vang dội” trong Thế chiến I và Thế chiến II dưới cái tên Bộ Chiến tranh. Trong sự kiện cùng ngày, khi tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ông cũng nhiều lần thử nghiệm sử dụng tên gọi này.

Ông Trump khẳng định việc đổi tên có thể diễn ra trong vòng một tuần, song cuối cùng cho biết sẽ để Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth quyết định.

Lịch sử Bộ Quốc phòng Mỹ qua các thời kỳ

Tên gọi Bộ Chiến tranh xuất hiện từ thời Tổng thống George Washington, chủ yếu giám sát lục quân. Sau đó, cuối thế kỷ 18, Quốc hội Mỹ lập Bộ Hải quân riêng.

Đến năm 1947, dưới thời Tổng thống Harry Truman, Mỹ hợp nhất các nhánh quân chủng để thành lập Bộ Quốc phòng như hiện nay. Ông Truman cho rằng sự thay đổi này giúp giảm chi phí và củng cố an ninh quốc gia.

Hiện chưa rõ việc đổi tên có cần Quốc hội phê duyệt hay không, song ông Trump tin rằng nếu cần, cơ quan lập pháp sẽ đồng thuận.

Theo: Vietnam net