Bà Huỳnh Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường CNTT&TT – ĐH Bách khoa Hà Nội, là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin năm 2025.

Hành trình học tập và gắn bó với Bách khoa Hà Nội

Sinh năm 1975 tại Tuy Phước, Bình Định, bà Huỳnh Thị Thanh Bình sớm theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học. Năm 1997, bà tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, bà tiếp tục học cao học và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại chính ngôi trường này, chuyên ngành Khoa học máy tính thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Ngay sau khi hoàn thành chương trình học, bà trở thành giảng viên của Khoa Công nghệ thông tin (nay là Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông) vào năm 1998. Đến năm 2015, bà được công nhận học hàm Phó giáo sư. Từ năm 2021, bà vừa đảm nhiệm vai trò giảng viên, trưởng nhóm nghiên cứu, vừa giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường CNTT&TT, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Đóng góp nghiên cứu và thành tích nổi bật

PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình hiện là chuyên gia trong lĩnh vực tính toán tiến hóa, học sâu, tối ưu hóa và ứng dụng trong các bài toán tổ hợp. Hướng nghiên cứu của bà tập trung vào các phương pháp tối ưu gần đúng, tiến hóa đa nhiệm và các thuật toán hiện đại.

Đến nay, bà đã chủ trì 3 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, xuất bản 3 cuốn sách và công bố 88 bài báo khoa học, trong đó có 49 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín. Ngoài ra, bà còn tham gia phản biện cho nhiều tạp chí và hội thảo hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo Google Scholar, PGS.TS Thanh Bình có chỉ số H-index 25 và hơn 2.590 lượt trích dẫn – minh chứng cho uy tín khoa học của bà trong cộng đồng học thuật.

Nữ trí thức tiên phong trong ngành Công nghệ thông tin

Không chỉ ghi dấu bằng thành tích nghiên cứu, bà Huỳnh Thị Thanh Bình còn được đánh giá cao ở vai trò quản lý và giảng dạy. Trong gần 27 năm công tác, bà đã 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT, 3 lần nhận bằng khen từ Bộ. Bà cũng nhiều lần được Đảng ủy ĐH Bách khoa Hà Nội và Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội biểu dương.

Với sự kiên trì và cống hiến, bà là nữ ứng viên duy nhất ngành Công nghệ thông tin trong tổng số 89 ứng viên giáo sư năm 2025. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho sự khẳng định vị thế của phụ nữ trong ngành công nghệ vốn được xem là “lãnh địa” của nam giới.

Theo: Giáo Dục