Sau nhiều ngày bất ổn gây thiệt hại hàng trăm triệu USD; phong trào biểu tình tại Nepal đang có sự chuyển biến rõ rệt;khi các thủ lĩnh trẻ khẳng định theo đuổi con đường ôn hòa; kỷ luật. Trong bối cảnh đó; bà Sushila Karki – cựu Chánh án Tòa án Tối cao – được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời; trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử đất nước này.

Thanh niên biểu tình khẳng định thông điệp xây dựng

Từ những cuộc tuần hành căng thẳng; phong trào biểu tình tại Nepal đang dần chuyển mình theo hướng tái thiết. Nhiều nhóm thanh niên cho biết mong muốn tách khỏi bạo lực, hướng đến thông điệp ôn hòa. Ban tổ chức khẳng định không dung túng hành vi cướp bóc hay phá hoại; nhấn mạnh mục tiêu “xây dựng một Nepal mới” trên tinh thần kỷ luật và hòa bình.

Sự điều chỉnh này được xem là bước đi nhằm khôi phục hình ảnh của phong trào; sau khi một số “kẻ cơ hội” bị cáo buộc lợi dụng; các cuộc tuần hành để kích động hỗn loạn.

Chính phủ lâm thời ra đời giữa khủng hoảng

Đáp lại yêu cầu từ đường phố, chính quyền đã nhanh chóng thành lập chính phủ lâm thời. Thủ tướng K.P. Sharma Oli từ chức tuần trước; mở đường cho việc bổ nhiệm bà Sushila Karki – cựu Chánh án Tòa án Tối cao ; trở thành Thủ tướng lâm thời. Đây là lần đầu tiên Nepal có một nữ lãnh đạo chính phủ; sau các cuộc tham vấn không chính thức với đại diện thanh niên biểu tình.

Tuy nhiên, những ngày bất ổn đã để lại hậu quả nặng nề; tòa nhà quốc hội, nhiều văn phòng chính phủ và khách sạn hạng sang bị phóng hỏa. Thiệt hại sơ bộ được ước tính khoảng 177 triệu USD; và con số này có thể còn thay đổi khi quá trình đánh giá toàn diện được tiến hành.

Theo: Dân trí