Bộ GD&ĐT đưa ra dự thảo sửa đổi Nghị định 04/2021, đề xuất mức phạt tối đa 20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động với hành vi dạy thêm sai quy định.

Dự thảo mới bổ sung quy định xử phạt hành vi dạy thêm trái phép

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo sửa đổi Nghị định 04/2021 liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Điểm đáng chú ý trong lần sửa đổi này là lần đầu tiên quy định rõ ràng các mức phạt đối với hành vi dạy thêm, học thêm sai quy định. Theo dự thảo, giáo viên, tổ chức hoặc nhà trường vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm tùy theo mức độ. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động dạy thêm vốn tồn tại nhiều bất cập trong thời gian qua.

Cá nhân vi phạm dạy thêm có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Trong dự thảo, Bộ GD&ĐT nêu rõ, mức phạt từ 2 đến 5 triệu đồng sẽ áp dụng cho các hành vi vi phạm ở quy mô cá nhân. Cụ thể, các lỗi phổ biến như: dạy thêm cho học sinh tiểu học trái quy định, thu tiền từ học sinh đang học chính khóa, hoặc tổ chức lớp ngoài nhà trường nhưng không báo cáo với hiệu trưởng sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, việc giáo viên tham gia quản lý hoặc điều hành cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường trái phép cũng thuộc diện xử lý. Những hành vi này vốn gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận và được cho là ảnh hưởng đến tính công bằng trong giáo dục.

Trường học vi phạm có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng

Không chỉ cá nhân, các trường học nếu tổ chức dạy thêm sai quy định cũng đối mặt với mức phạt nặng. Dự thảo đưa ra khung xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng cho các trường hợp như: mở lớp dạy thêm không đúng đối tượng, không có đơn đăng ký từ học sinh, không xây dựng kế hoạch dạy thêm cho từng khối lớp hoặc không công khai nội dung giảng dạy. Bộ GD&ĐT nhấn mạnh rằng việc thiếu minh bạch trong tổ chức dạy thêm sẽ tạo ra môi trường học tập thiếu công bằng, đồng thời làm suy giảm niềm tin của phụ huynh và xã hội đối với ngành giáo dục.

Cơ sở dạy thêm không phép có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là quy định xử phạt nặng đối với các cơ sở dạy thêm hoạt động trái phép. Theo đó, mức phạt dao động từ 10 đến 20 triệu đồng, kèm theo hình thức đình chỉ hoạt động từ 6 đến 12 tháng. Những cơ sở không đăng ký kinh doanh, không công khai đầy đủ và chính xác thông tin liên quan đến học phí, chương trình giảng dạy hay thời lượng học đều sẽ bị xử lý. Quy định này được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh tình trạng các trung tâm dạy thêm “chui” mọc lên tràn lan, gây nhiều hệ lụy về chất lượng giảng dạy và quyền lợi của học sinh.

Ngoài mức phạt hành chính, Bộ GD&ĐT còn bổ sung quy định buộc các cá nhân, tổ chức vi phạm phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu sai quy định. Đồng thời, họ phải chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh trong quá trình hoàn trả. Đây là biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu từ dạy thêm, vốn gây bức xúc trong dư luận suốt nhiều năm. Bằng cách này, Bộ GD&ĐT muốn đảm bảo rằng không ai được hưởng lợi từ những hành vi trái quy định, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ huynh và học sinh.

Liên hệ với Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm

Trước khi ban hành dự thảo này, Bộ GD&ĐT đã công bố Thông tư 29 có hiệu lực từ ngày 14/2, quy định chi tiết về việc tổ chức dạy thêm và học thêm. Theo thông tư, tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ những lớp rèn luyện năng khiếu nghệ thuật, thể thao hoặc kỹ năng sống. Trong phạm vi nhà trường, hoạt động dạy thêm không được phép thu tiền và chỉ áp dụng cho ba nhóm đối tượng: học sinh có kết quả học tập chưa đạt, học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, và học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi vào các kỳ thi quan trọng.

Với các lớp học thêm bên ngoài nhà trường, dự thảo quy định rõ rằng cá nhân và tổ chức phải đăng ký kinh doanh, đồng thời công khai các thông tin cần thiết về học phí, thời lượng học, môn học, thời gian và địa điểm. Đặc biệt, giáo viên không được phép thu tiền từ chính học sinh trong lớp mình giảng dạy, và giáo viên công lập không được tham gia quản lý hay điều hành cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường. Đây là những điểm quan trọng nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng dạy thêm để tạo áp lực học phí, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong hoạt động giáo dục.

Theo: nguoiduatin