Giữa lúc mưa lớn gây ngập sâu tại nhiều khu vực Thái Nguyên, một chủ nhà nghỉ đã mở 40 phòng miễn phí để đón hàng trăm người dân vào tránh ngập, lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia trong thiên tai.
- Hong Kong cân nhắc đóng cửa sân bay 36 giờ vì siêu bão Ragasa
- Thanh Hóa: Tiểu thương kêu cứu vì chợ cá Minh Lộc thay đổi quy hoạch
- Quyền sang tên sổ đỏ: Những trường hợp bị chặn theo quy định mới
Tóm tắt nội dung
Mưa lớn gây ngập nặng ở Thái Nguyên
Từ đêm 6/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư tại TP Thái Nguyên chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, cuộc sống bị đảo lộn nghiêm trọng.
Trong bối cảnh đó, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã được thể hiện rõ qua những hành động kịp thời của cá nhân và doanh nghiệp tại địa phương.

Chủ nhà nghỉ mở 40 phòng miễn phí cho người dân
Chị Thảo Nguyên, chủ một nhà nghỉ tại phường Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, đã quyết định mở toàn bộ 40 phòng để đón người dân vùng ngập đến trú tạm. Nhà nghỉ nằm trên khu đất cao, không bị ngập, nên trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hàng trăm người.
Vợ chồng chị đã nhanh chóng dọn dẹp, giặt chăn ga, chuẩn bị hơn 100 lít dầu để vận hành máy phát điện. Chị còn thông báo rộng rãi trên mạng xã hội, kêu gọi bà con đến tránh ngập. Từ trưa 7/10, nhiều hộ dân gồm người già, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, sinh viên và cả người bị thương đã được tiếp nhận.
Trong số đó có em bé chỉ mới 20 ngày tuổi cùng mẹ, một nam sinh phải bỏ lại tài sản để chạy lũ, hay người đàn ông vừa bó bột chân từ Hà Nội về thì thấy nhà ngập. Tất cả đều được hỗ trợ chỗ nghỉ, quần áo, chăn màn, mì tôm và sữa.
Không chỉ nhà nghỉ, chủ đầu tư chung cư Tecco Elite City (phường Thịnh Đán) cũng mở 10 căn hộ tầng 5 để đón người dân vào tránh lũ. Các căn hộ được chuẩn bị chăn gối, nước uống, đồ ăn tiện lợi. Đến sáng 8/10, đã có 45 người được đón vào ở, và doanh nghiệp khẳng định sẽ hỗ trợ đến khi tình hình ngập lụt chấm dứt.
Ý nghĩa nhân văn và bài học ứng phó thiên tai
Hành động mở cửa đón dân miễn phí của chủ nhà nghỉ và các doanh nghiệp không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn tức thời mà còn lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng. Đây là điểm sáng cho thấy vai trò quan trọng của các cá nhân, tổ chức xã hội trong ứng phó thiên tai, bên cạnh sự chỉ đạo từ chính quyền.
Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc tình trạng ngập úng, các chuyên gia cho rằng cần sớm nâng cấp hạ tầng thoát nước, xây dựng phương án sơ tán và có chính sách hỗ trợ các cơ sở tham gia giúp đỡ cộng đồng trong thiên tai.
Theo: Vietnamnet