Nhiều cư dân chung cư cao cấp vẫn thụ động trông chờ vào ban quản lý khi xảy ra sự cố, trong khi an toàn thực sự chỉ đến khi mỗi người chủ động phòng ngừa rủi ro.
- Va chạm giao thông: Xe 5 chỗ tông xe máy ở Pleiku
- “Soratnik” – Bước đột phá của Nga trong công nghệ quân sự
- Nuốt ếch sống chữa đau lưng gây nguy hiểm
Sống trong chung cư cao cấp từng được xem là biểu tượng của sự tiện nghi và hiện đại. Nhưng khi mưa lớn khiến hầm xe ngập, thang máy dừng, điện mất, cư dân mới nhận ra: ở đâu cũng có rủi ro, nếu con người không chuẩn bị.
Tóm tắt nội dung
Từ tâm lý ỷ lại đến hành động chủ động
Phần lớn cư dân vẫn có tâm lý “đã ở chung cư cao cấp thì sẽ có người lo”. Tuy nhiên, khi sự cố đến bất ngờ, như nước tràn hầm hay chập điện, không phải ban quản lý nào cũng phản ứng kịp.
Người dân nên coi việc bảo vệ tài sản và tính mạng là trách nhiệm chung. Việc dắt xe lên tầng trệt, rút điện khi đi vắng, cất đồ khỏi sàn… tưởng nhỏ nhưng giúp giảm thiểu rủi ro đáng kể.
Cư dân cũng cần cập nhật thông tin từ nhóm nội bộ, cùng giám sát ban quản lý và yêu cầu diễn tập ứng phó thường xuyên. Sự chủ động sẽ giúp mọi người không rơi vào thế bị động khi thiên tai hoặc sự cố xảy ra.
Xây dựng văn hóa cư dân văn minh và trách nhiệm
Một chung cư cao cấp chỉ thực sự đáng sống khi cư dân đoàn kết, chia sẻ thông tin và cùng hành động vì lợi ích chung.
Trong các tình huống nguy cấp, nếu ai cũng chỉ lo cho riêng mình, hỗn loạn sẽ xảy ra. Ngược lại, nếu cư dân phối hợp, thông báo kịp thời, hỗ trợ nhau di chuyển và bảo vệ tài sản, thiệt hại sẽ được hạn chế tối đa.
Nhiều tòa nhà hiện nay đã lập nhóm trực tuyến để thông báo tình hình mưa bão, kiểm tra thiết bị bơm nước, hoặc nhắc nhở nhau di dời xe. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy cư dân bắt đầu chuyển từ “sống thụ động” sang “sống có ý thức cộng đồng”.
An toàn là thước đo thực sự của cao cấp
Khi biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khái niệm “cao cấp” không còn nằm ở nội thất xa hoa mà ở mức độ an toàn và khả năng ứng phó rủi ro. Một khu chung cư cao cấp xứng đáng với tên gọi phải có hệ thống cảnh báo sớm, quản lý minh bạch và cộng đồng cư dân biết tự bảo vệ mình.
Sống an toàn không phải là đặc quyền của người có điều kiện, mà là kỹ năng cần thiết cho mọi người dân đô thị. Khi mỗi cư dân đều ý thức được điều đó, “cao cấp” mới thực sự trở thành giá trị sống chứ không chỉ là lời quảng cáo.
Theo: VnExpress