Trước tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp mạnh, xử lý hàng nghìn trường hợp chỉ trong nửa cuối tháng 10, thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, an toàn giao thông trên toàn thành phố.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát toàn diện

Những ngày cuối tháng 10, hình ảnh các tổ công tác của Phòng CSGT – Công an thành phố Hà Nội liên tục xuất hiện trên nhiều tuyến đường đã trở nên quen thuộc. Đây là lực lượng nòng cốt trong chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo chỉ đạo của Cục CSGT, Bộ Công an, bắt đầu từ ngày 18/10.

Theo số liệu thống kê, ngay trong ngày đầu ra quân trên phạm vi toàn quốc, lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn 111.000 lượt phương tiện, lập biên bản 3.829 trường hợp vi phạm. Riêng Hà Nội phát hiện 416 trường hợp, trong đó có 12 ô tô, 398 mô tô và 6 phương tiện khác.

Các tổ công tác được bố trí dày đặc trên những tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu, đặc biệt trong khung giờ trưa và tối – thời điểm các vi phạm thường gia tăng. Mọi trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ đều được kiểm tra nồng độ cồn bằng thiết bị chuyên dụng, đảm bảo khách quan và đúng quy định pháp luật.

Hàng nghìn trường hợp vi phạm bị xử lý

Từ ngày 15 đến 30/10, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện và xử lý 3.816 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ tương ứng 3.816 phương tiện, bao gồm 75 ô tô, 3.648 xe máy và 93 phương tiện khác. Có 214 người bị tước giấy phép lái xe, 947 trường hợp bị trừ điểm trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Đáng chú ý, 722 trường hợp trong số đó vi phạm ở mức đặc biệt nghiêm trọng (≥ 0,4 mg/l khí thở) – là mức cao nhất theo quy định. Các trường hợp này đều bị lập hồ sơ xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Phòng CSGT Hà Nội khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết thực hiện phương châm không vùng cấm, không ngoại lệ trong xử lý vi phạm nồng độ cồn. Mục tiêu là đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ tính mạng cho người dân.”

Kiểm tra nồng độ cồn với cả tài xế là nữ, hoàn toàn không có ngoại lệ.( Ảnh: An Ninh Thủ Đô )

Điểm đáng mừng là chiến dịch lần này nhận được sự đồng tình mạnh mẽ từ cộng đồng. Nhiều nhà hàng, quán nhậu ở các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông… đã chủ động treo biển tuyên truyền “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”, đồng thời khuyến khích khách sử dụng taxi, xe công nghệ hoặc dịch vụ lái hộ.

Một quản lý chuỗi nhà hàng trên phố Trung Hòa chia sẻ: “Chúng tôi coi việc nhắc khách hàng không lái xe sau khi uống rượu bia là trách nhiệm xã hội. Khách an toàn thì doanh nghiệp mới bền lâu.”

Quyết tâm xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Theo lực lượng CSGT, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Việc kiểm tra, xử lý nghiêm không chỉ mang tính răn đe mà còn hướng tới mục tiêu thay đổi ý thức, xây dựng thói quen “Đã uống rượu, bia – Không lái xe” trong cộng đồng.

Hà Nội đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên, kết hợp ứng dụng công nghệ và mở rộng địa bàn tuần tra sang khu vực ngoại thành, vùng giáp ranh.

Việc xử lý quyết liệt lái xe vi phạm nồng độ cồn không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ bình yên cho Thủ đô.

Theo: An ninh Thủ đô