Hàng loạt thanh thiếu niên Nga nhập viện sau khi sử dụng viên giảm cân Molecule; sản phẩm được quảng cáo “giúp quên cơn đói;” nhưng chứa hoạt chất sibutramine; loại thuốc từng bị cấm lưu hành tại Mỹ.

“Thần dược” giảm cân thành cơn ác mộng ảo giác

Sốt Molecule bùng nổ tại Nga vào đầu năm nay, theo BBC cuối tháng 10. Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok; lan tràn khẩu hiệu “Uống Molecule và quên luôn thức ăn tồn tại”. Các video ghi lại tủ lạnh chứa đầy hộp thuốc màu xanh lam; trong khi người dùng khoe “hành trình giảm cân thần tốc”.

Maria, cô gái 22 tuổi ở St. Petersburg; cho biết đã uống hai viên Molecule mỗi ngày suốt hai tuần. Kết quả, cô mất hoàn toàn cảm giác thèm ăn; miệng khô, tim đập nhanh và rơi vào trạng thái bồn chồn, lo âu. “Tôi liên tục cắn môi; cắn má và cảm thấy những suy nghĩ tiêu cực không dừng lại được”, Maria nói.

Cô thừa nhận thuốc ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý. Sau khi nhập viện điều trị, Maria cảnh báo người khác: “Đừng uống Molecule, nó sẽ hủy hoại bạn.”

Nhiều ca nhập viện, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 13

Không chỉ Maria; hàng loạt người dùng khác cũng báo cáo các triệu chứng tương tự: đồng tử giãn, run tay; mất ngủ, rối loạn cảm xúc. Ít nhất ba học sinh Nga đã phải nhập viện trong tình trạng ảo giác và hoảng loạn.

Tháng 4, một nữ sinh ở Siberia được cấp cứu vì uống quá liều Molecule để giảm cân cấp tốc. Một tháng sau, một cậu bé 13 tuổi ở St. Petersburg cũng phải nhập viện sau khi nhờ bạn mua thuốc vì bị trêu chọc về cân nặng ở trường.

Bên trong viên “thần dược” là chất cấm sibutramine

Theo điều tra của tờ Izvestiya (Nga); khi gửi mẫu Molecule đi kiểm nghiệ; kết quả cho thấy thuốc chứa hoạt chất sibutramine – một chất bị cấm trong nhiều năm qua.

Sibutramine vốn được phát triển như thuốc chống trầm cảm, sau đó dùng để ức chế cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên; một nghiên cứu trên 10.000 bệnh nhân công bố trên Tạp chí Y học New England; năm 2010 phát hiện sibutramine làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ; dẫn tới việc FDA (Mỹ) cùng Liên minh châu Âu, Anh; Trung Quốc và nhiều quốc gia ra lệnh cấm lưu hành.

Tại Nga, sibutramine chỉ được phép dùng trong điều trị béo phì nghiêm ngặt, có đơn bác sĩ. Việc mua bán không phép được coi là tội hình sự.

Lách luật trên mạng: từ “thực phẩm thể thao” đến “bóng đèn”

Mặc dù bị cấm, Molecule vẫn dễ dàng tiếp cận giới trẻ thông qua thị trường trực tuyến. Một liệu trình 20 ngày chỉ có giá 8–9 USD; – rẻ hơn nhiều so với các thuốc tiêm giảm cân hợp pháp như Ozempic (50–210 USD).

Khi bị gỡ bỏ, sản phẩm nhanh chóng tái xuất dưới tên mới “Atom”; với bao bì gần như giống hệt. Để qua mặt thuật toán kiểm duyệt; người bán gắn nhãn sản phẩm thành “dinh dưỡng thể thao”, “ngũ cốc” hoặc thậm chí “bóng đèn”. Nguồn gốc xuất xứ chủ yếu đến từ Trung Quốc hoặc ghi giả mạo “sản xuất tại Đức”.

“Việc tự ý dùng loại thuốc này cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta không biết chính xác lượng hoạt chất có trong từng viên;” bác sĩ nội tiết Ksenia Solovieva ở St. Petersburg cảnh báo.

Nguy cơ cho người trẻ mắc rối loạn ăn uống

Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Mỹ; gần 3% thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn ăn uống; – nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các rối loạn tâm thần.

Khi các sản phẩm như Molecule được quảng bá rầm rộ trên mạng; chúng dễ dàng đánh trúng tâm lý tự ti ngoại hình của người trẻ. Người có ảnh hưởng Anna Enina, từng vật lộn với căn bệnh này, đã cảnh báo; “Hậu quả sẽ rất thảm khốc. Bạn sẽ hối hận gấp 10 lần.”

Maria – cô gái từng tin vào “thần dược;” – nay trở thành người kêu gọi ngừng sử dụng thuốc giảm cân trôi nổi. Dù vậy, Molecule và các biến thể của nó vẫn tiếp tục xuất hiện trên không gian mạng Nga; bất chấp cảnh báo của giới y tế.

Theo: VnExpress