Sau nhiều vụ ám sát chính trị gia và hoạt động ma túy gia tăng; chính phủ Mexico cam kết tăng cường an ninh; trong khi Mỹ cân nhắc biện pháp mạnh để ngăn ma túy tràn qua biên giới.

Bạo lực chính trị gia leo thang khắp Mexico

Vụ ám sát Thị trưởng Carlos Alberto Manzo Rodriguez tại TP Uruapan; bang Michoacan hôm 1.11 đã làm dấy lên lo ngại về làn sóng bạo lực tại Mexico. Tổng thống Claudia Sheinbaum khẳng định; không thay đổi chính sách an ninh mà sẽ đẩy mạnh hiện diện; của lực lượng tại các khu vực trọng điểm, tăng cường tình báo và điều tra. Bà nhấn mạnh mục tiêu là xử lý tận gốc; nguyên nhân dẫn đến bạo lực, đặc biệt tại các bang bị ảnh hưởng nặng bởi tội phạm ma túy.

Theo The Insider, quan chức Mexico thường trở thành mục tiêu của các băng nhóm. Trong nửa đầu năm 2025; có ít nhất 86 quan chức và cựu quan chức bị sát hại, nhiều người thuộc đảng cầm quyền Morena. Cuộc bầu cử năm 2024 từng chứng kiến hơn 200 vụ giết hại; khiến Mexico trở thành một trong những quốc gia nguy hiểm nhất cho giới chính trị.

Mỹ cân nhắc hành động mạnh nhằm kiềm chế ma túy

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là; đang lên kế hoạch triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Mexico để triệt phá các băng nhóm ma túy. NBC News cho biết; giai đoạn huấn luyện ban đầu đã bắt đầu; song phạm vi và thời điểm thực hiện vẫn đang được xem xét. Washington nhấn mạnh đây là nỗ lực toàn diện; nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước mối đe dọa từ tội phạm xuyên biên giới.

Một số nguồn tin cho biết; chiến dịch có thể có sự tham gia của Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt; và Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Sheinbaum đã phản đối; mọi hình thức can thiệp quân sự từ bên ngoài; khẳng định Mexico chỉ hợp tác trên tinh thần bình đẳng và độc lập. Cuộc đối đầu giữa các băng nhóm vẫn là thách thức lớn với cả hai quốc gia.

Theo: Thanh Niên