Nhiều điểm bán lẻ tại TP.HCM ghi nhận tình trạng rau, trứng hết sớm do lượng khách mua sắm tăng mạnh trước ảnh hưởng bão Kalmaegi.

Tuy nhiên, siêu thị và doanh nghiệp khẳng định nguồn cung ổn định, hàng hóa dồi dào, cam kết không để thiếu hàng, tăng cường khuyến mãi để bình ổn thị trường.

Rau, trứng hết sớm do khách mua nhiều vào cùng thời điểm

Chiều và tối 6-11, tại nhiều chợ và siêu thị ở TP.HCM, lượng người mua sắm tăng mạnh do tâm lý dự trữ hàng hóa trước ảnh hưởng của bão Kalmaegi và triều cường dâng cao. Ghi nhận tại một số điểm bán như Bách Hóa Xanh và Kingfood Mart (phường Bình Quới), nhiều quầy rau củ và trứng đã vơi đáng kể vào cuối ngày.

Theo nhân viên Bách Hóa Xanh, lượng rau ăn lá thường được bán trong ngày, vì vậy khi khách mua nhiều, hàng sẽ hết sớm hơn bình thường. Tuy nhiên, sáng hôm sau các quầy kệ lại được bổ sung đầy đủ. Với mặt hàng trứng, nhân viên cho biết đã nhanh chóng châm thêm khi phát hiện kệ trống, đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm.

Siêu thị khẳng định nguồn cung ổn định, hàng hóa dồi dào

Tại siêu thị Kingfood Mart, lượng khách tăng khiến quầy thịt gà và rau củ giảm nhanh hơn ngày thường. Dù vậy, nhiều khách hàng cho biết nguồn hàng vẫn đầy đủ, các sản phẩm khô, đông lạnh và chế biến sẵn còn phong phú.

Đặc biệt, để kích cầu mua sắm, nhiều siêu thị triển khai chương trình giảm giá từ 20-49% cho các mặt hàng tươi sống cận hạn sử dụng như thịt, cá, rau củ, góp phần giảm áp lực giá cho người tiêu dùng.

Tại các chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM, hoạt động buôn bán trong chiều 6-11 diễn ra bình thường. Nguồn cung thực phẩm thiết yếu như thịt, cá, rau củ, gạo… vẫn dồi dào, giá cả ổn định. Một số tiểu thương cho biết sức mua có tăng nhẹ nhưng không đáng kể, do đó nguồn hàng vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu.

Doanh nghiệp và cơ quan quản lý chủ động ứng phó, giữ ổn định thị trường

Đại diện nhiều siêu thị khẳng định TP.HCM là thị trường trọng điểm, có nhiều kho dự trữ hàng lớn nên nguồn cung luôn được đảm bảo. Khi cần thiết, doanh nghiệp sẽ linh hoạt điều phối hàng hóa từ kho ra điểm bán hoặc giữa các khu vực để tránh thiếu hụt cục bộ.

Ông Trương Chí Thiện; Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt; cho biết doanh nghiệp không chỉ đảm bảo; nguồn cung trứng tươi cho TP.HCM; mà còn sẵn sàng tăng cường cho các tỉnh miền Trung khi cần. Ngoài ra, lượng trứng chế biến, trứng ăn liền có hạn sử dụng dài cũng được dự trữ để đáp ứng nhu cầu trong tình huống thời tiết xấu hoặc mất điện.

Bộ Công Thương yêu cầu chủ động dự trữ và bình ổn giá

Bộ Công Thương đã chỉ đạo sở công thương các tỉnh; thành phố chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu; đảm bảo cung ứng liên tục và phục vụ công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão. Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp giám sát chặt chẽ; giữ giá ổn định và tránh xảy ra tình trạng khan hiếm hàng cục bộ.

Như vậy, tình trạng rau; trứng hết sớm tại TP.HCM chỉ mang tính tạm thời do nhu cầu tăng đột biến; trong khi nguồn cung chung của thị trường vẫn ổn định và được kiểm soát tốt.

Theo: Tuổi Trẻ