Công an Hải Phòng đã khởi tố Trần Văn C., bảo vệ một trường tiểu học ở phường Hòa Bình, vì tổ chức và cùng người khác sử dụng ma túy ngay trong khuôn viên nhà trường.
- Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong làn nhựa trước cửa nhà dân ở Nghệ An bé
- Bé gái chào đời kỳ diệu với 6 vòng dây rốn quấn cổ
- Chống bạo lực học đường theo cách độc lạ của Công an Thanh Hóa
Tóm tắt nội dung
Phát hiện bảo vệ trường rủ bạn sử dụng ma túy tại nơi làm việc
Theo Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 (TP Hải Phòng), Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa phát hiện vụ việc Trần Văn C. (42 tuổi), nhân viên bảo vệ trường tiểu học ở phường Hòa Bình, rủ Vũ Văn H. (38 tuổi) sử dụng ma túy tại phòng bảo vệ vào tối 20/9. Hai người góp tiền mua ma túy tổng hợp từ một đối tượng khác, mang về phòng trực của trường để sử dụng.
Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều tang vật, gồm đĩa sứ, ống hút cuộn bằng tiền, thẻ căn cước của C. dính chất bột trắng cùng các túi nilon chứa bột và viên nén màu xanh, đỏ nghi là ma túy tổng hợp. Kết luận giám định xác định đó là Ketamine và MDMA (thuốc lắc). Kết quả xét nghiệm nước tiểu của cả C. và H. đều dương tính với ma túy.

Khởi tố vụ án và cảnh báo về công tác quản lý trong trường học
Kết quả điều tra cho thấy Trần Văn C. là người chủ động liên hệ mua ma túy, rủ bạn cùng sử dụng và chọn phòng bảo vệ của trường làm địa điểm. Sau khi sử dụng, cả hai để lại tang vật tại hiện trường và bị phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn C. và Vũ Văn H. về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự, đồng thời đề nghị tạm giam hai người để phục vụ điều tra.
Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 đã phê chuẩn các quyết định tố tụng, khẳng định việc xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Đại diện cơ quan này nhấn mạnh, vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc về công tác giám sát, quản lý nhân sự tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là lực lượng bảo vệ – những người trực tiếp góp phần giữ gìn môi trường an toàn cho học sinh.
Tăng cường giám sát, xây dựng “trường học không ma túy”
Từ vụ việc này, cơ quan kiểm sát khuyến cáo các trường học cần tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ bảo vệ, nhân viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.
Giữ gìn “trường học an toàn – không ma túy” không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cá nhân làm việc trong môi trường học đường cần nhận thức rõ hậu quả nghiêm trọng của ma túy để chủ động phòng tránh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho học sinh.
Theo: Dân Trí