Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh (Vĩnh Phúc) là nơi cứu hộ, bảo tồn và nhân giống nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có những cá thể từng bị thương tật, săn bắt trái phép.
- Nước mắm giả An Giang: Công an thu giữ hàng nghìn lít hàng giả
- Lật thuyền sông Lam: Vợ thoát nạn, chồng mất tích giữa dòng xiết
- Bão Kalmaegi cơn bão rất mạnh hướng vào miền Trung
Tóm tắt nội dung
Hệ sinh thái thu nhỏ giữa rừng Mê Linh
Từ hồ Đại Lải đi sâu khoảng 5km, Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh nằm ẩn mình giữa khu rừng nhỏ, nơi không khí trong lành và tiếng suối róc rách thay thế hoàn toàn âm thanh ồn ào phố thị.
Trung tâm trực thuộc Viện Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập từ năm 1999, có diện tích 170,3ha gồm rừng thứ sinh, rừng trồng, cây bụi và hệ thống ao suối tự nhiên.
Từng là khu rừng bị khai thác kiệt quệ, nơi đây nay đã hồi sinh, trở thành “phòng thí nghiệm tự nhiên” cho các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn. Hiện trung tâm đang duy trì vườn sưu tập hơn 1.000 cá thể cây gỗ bản địa thuộc 37 loài cùng khu bảo tồn lan rừng rộng 500m² với gần 100 loài, trong đó 57 loài đã được định danh khoa học.
Theo ông Đặng Huy Phương – Giám đốc Trung tâm; Việt Nam đứng thứ 14 thế giới về mức độ đa dạng sinh học. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt buôn bán động vật hoang dã và phá rừng vẫn là mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái tự nhiên.
Hiện trung tâm tập trung cứu hộ; bảo tồn các loài thú nhỏ, linh trưởng, rùa và bò sát đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, hướng tới tái thả về tự nhiên khi đủ điều kiện sinh tồn.
Hành trình hồi sinh của những cá thể bị thương
Trong khu nuôi linh trưởng; những con khỉ, vượn từng bị thương tích do bẫy rừng nay được chăm sóc tận tình.
ThS Nguyễn Đức Đông; cán bộ tại Trung tâm, cho biết: “Con khỉ mặt đỏ này bị cụt một tay do sập bẫy. Sau nhiều tháng điều trị nó đã hồi phục sức khỏe nhưng không thể trở lại rừng do mất khả năng leo trèo, kiếm ăn.”
Để giúp nó thích nghi; trung tâm thiết kế khu nuôi dưỡng riêng,với cành cây thấp và không gian thuận tiện cho việc di chuyển. Khỉ mặt đỏ vốn có tập tính kiếm ăn dưới mặt đất; nên rất dễ mắc vào bẫy đặt trong rừng.
Cách đó không xa; hai cá thể vượn đen má trắng – loài đặc hữu vùng Bắc Trung Bộ – đang sinh sống ổn định. Ngoài ra, trung tâm còn chăm sóc hơn 100 cá thể thuộc 27 loài động vật khác nhau, gồm rù,thạch sùng, cá cóc và ếch cây.
Đáng chú ý; rùa Trung Bộ – loài đặc hữu của Việt Nam – đã sinh sản thành công tại đây; cùng với rùa núi vàng – loài rùa cạn quý hiếm được nhân giống ổn định.
Nơi học và nghiên cứu giữa rừng
Không chỉ là nơi cứu hộ động vật; Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh còn là “phòng học mở” cho học sinh; sinh viên và nhà khoa học.
Các hoạt động nghiên cứu; giáo dục môi trường được triển khai thường xuyên; giúp người học quan sát trực tiếp quá trình chăm sóc, nhân nuôi động vật quý hiếm và hiểu rõ tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học.
Ông Đặng Huy Phương khẳng định; Trung tâm không chỉ lưu giữ nguồn gen quý mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên; giúp thế hệ trẻ hiểu rằng mỗi sinh vật, dù bé nhỏ, đều có vai trò trong cân bằng sinh thái của Trái Đất
Theo: Dân Trí