97% trẻ mắc viêm màng não do phế cầu chưa tiêm vaccine. Tiêm chủng rộng rãi giúp giảm rõ rệt tỷ lệ viêm phổi, viêm màng não và triệu chứng bệnh ở trẻ em.
- Khám xét Mailisa: Hồ sơ Doanh nghiệp bà Trùm gây sốc
- Tiêm kích Su-30 Nga rơi khi huấn luyện ở Karelia
- Tổng thống Ukraine nói về kịch bản rút quân khỏi Pokrovsk
Hiệu quả tiêm chủng chống lại phế cầu khuẩn
Bác sĩ Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh 97% trẻ mắc viêm màng não do phế cầu chưa được tiêm vaccine. Kinh nghiệm quốc tế chứng minh việc triển khai tiêm chủng rộng rãi giúp giảm rõ rệt tỷ lệ mắc viêm phổi và viêm màng não do phế cầu khuẩn. Chủng ngừa không chỉ giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn làm nhẹ triệu chứng, đặc biệt quan trọng với nhóm nguy cơ cao như trẻ em, người lớn tuổi và người có bệnh nền.
Tiêm vaccine phế cầu là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy tỷ lệ nhập viện và tử vong do các bệnh liên quan đến phế cầu giảm đáng kể sau khi chương trình tiêm chủng được mở rộng. Ở Việt Nam, việc đưa vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ góp phần giảm gánh nặng y tế cộng đồng.
Biện pháp phòng bệnh phế cầu khuẩn ngoài tiêm chủng
Bên cạnh tiêm vaccine, các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh bằng cách vệ sinh sạch sẽ đường hô hấp, răng miệng và mũi họng thường xuyên. Việc rửa tay đúng cách, che miệng khi ho, hắt hơi và tránh tiếp xúc gần với người bệnh cũng giúp hạn chế lây lan phế cầu khuẩn trong cộng đồng.
Những thói quen vệ sinh cá nhân đơn giản nhưng hiệu quả này cần được duy trì liên tục, đặc biệt trong mùa lạnh hoặc khi trẻ tiếp xúc với môi trường đông người. Kết hợp tiêm chủng và vệ sinh cá nhân sẽ tạo lá chắn bảo vệ toàn diện trước “sát thủ giấu mặt” phế cầu khuẩn.
Theo: Khai Mở