Bộ Nội vụ khẳng định Trung ương Đảng; Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục sắp xếp; sáp nhập đơn vị hành chính như tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua

Thông tin sáp nhập toàn quốc xuống còn 16 tỉnh là sai sự thật

Trong văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan báo chí; Bộ Nội vụ cho biết gần đây xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt; về việc Việt Nam sẽ tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính; giảm từ 34 địa phương xuống còn 16 tỉnh, thành phố.

Theo Bộ Nội vụ, thông tin này gây tâm lý hoang mang trong cán bộ; công chức và người dân ở nhiều địa phương.

Bộ đề nghị các cơ quan truyền thông định hướng dư luận; cung cấp thông tin chính xác nhằm ngăn chặn hành vi tung tin xấu độc; xuyên tạc chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tập trung hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp

Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính; đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi triển khai. Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã); chính thức vận hành trên phạm vi toàn quốc với:

  • 34 tỉnh, thành phố
  • 3.321 đơn vị cấp xã
  • Mô hình đặc khu và phân cấp quản trị theo hướng tinh gọn

Mục tiêu của quá trình sắp xếp là xây dựng bộ máy phục vụ người dân tốt hơn; hiệu quả hơn và tạo nền tảng phát triển ít nhất 100 năm tới.

Hiện tại, Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập mà yêu cầu; hệ thống chính trị tập trung hoàn thiện mô hình mới, bảo đảm vận hành hiệu quả.

Triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới

Ngày 16/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Để triển khai luật, Bộ Nội vụ được giao xây dựng các văn bản hướng dẫn, gồm:

  • Nghị quyết quy định tiêu chuẩn đơn vị hành chính mới
  • Nghị định phân loại đơn vị hành chính
  • Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân khi thành lập, giải thể; nhập hoặc điều chỉnh địa giới

Các quy định này nhằm thay thế văn bản pháp lý cũ; vốn không còn phù hợp sau quá trình sắp xếp năm 2025.

Bộ Nội vụ khẳng định: những văn bản mới chỉ nhằm hoàn thiện pháp lý; không phải bước chuẩn bị cho đợt sáp nhập tiếp theo.

Bộ Nội vụ đề nghị người dân thận trọng với nguồn tin; chưa được kiểm chứng và theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Mô hình hành chính 2 cấp hiện nay là định hướng; lâu dài và không có kế hoạch thu gọn tiếp như tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.

Theo: Dân Trí