Hàn Quốc đang chứng kiến làn sóng đóng cửa trường học chưa từng có khi hơn 4.000 cơ sở giáo dục trên toàn quốc ngừng hoạt động vì số học sinh sụt giảm mạnh, hệ quả từ tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, kéo theo nguy cơ thất nghiệp giáo viên và lãng phí tài sản công

Tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới làm “trống rỗng” trường lớp

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tính đến ngày 28/12, 4.008 trường học thuộc 17 văn phòng giáo dục khu vực đã chính thức dừng hoạt động. Khối tiểu học chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 3.700 trường phải đóng cửa, trong khi 264 trường THCS và 70 trường THPT cũng không tránh khỏi xu hướng này.

Nguyên nhân cốt lõi được xác định là tỷ lệ sinh của Hàn Quốc hiện dưới 0,8, mức thấp kỷ lục toàn cầu. Trong vòng 5 năm trở lại đây, 160 trường học đã bị xóa sổ, và dự báo ít nhất 100 trường khác sẽ tiếp tục ngừng hoạt động trong 5 năm tới.

Xét theo địa phương, Bắc Jeolla là tỉnh có nhiều trường đóng cửa nhất (16), tiếp đến là Nam Jeolla (15), Gyeonggi (12) và Nam Chungcheong (11).

Quy mô học sinh sụt giảm sâu, hệ thống giáo dục co hẹp

Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI) dự báo, số học sinh trên toàn quốc sẽ giảm từ khoảng 5 triệu hiện nay xuống còn 4,25 triệu vào năm 2029, thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn đỉnh cao năm 1980.

Để duy trì hoạt động của các cơ sở còn lại, nhiều địa phương buộc phải áp dụng biện pháp tình thế như hạ sĩ số lớp học xuống 10–15 học sinh, đồng thời tăng khối lượng giảng dạy cho giáo viên. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những giải pháp này chỉ mang tính ngắn hạn, khó đảo chiều xu thế suy giảm dài hạn.

Trường bỏ hoang, giáo viên mất việc và lời cảnh báo dài hạn

Không chỉ thiếu học sinh, Hàn Quốc còn phải giải quyết bài toán lãng phí cơ sở vật chất giáo dục. Thống kê cho thấy gần 10% trong số hơn 4.000 trường đã đóng cửa đang bị bỏ trống, trong đó khoảng 270 trường bị bỏ không hơn một thập kỷ, thậm chí hơn 80 cơ sở bị hoang hóa trên 30 năm.

Cuộc khủng hoảng này cũng tác động trực tiếp đến đội ngũ giáo viên. Tháng 2 vừa qua, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo cắt giảm hơn 2.200 vị trí, làm dấy lên lo ngại về tương lai nghề giáo.

Nghị sĩ Jin Sun-mee nhấn mạnh sự cần thiết của một chiến lược dài hạn nhằm chuyển đổi các trường học đóng cửa thành tài sản phục vụ cộng đồng, thay vì để lãng phí kéo dài trong bối cảnh dân số tiếp tục già hóa.

Theo: VnExpess