Mỹ rút khỏi 31 cơ quan Liên hợp quốc cùng hàng chục tổ chức quốc tế khác, theo quyết định mới của Tổng thống Donald Trump, với lý do các thể chế này không còn phù hợp lợi ích quốc gia.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố quyết định rút nước này khỏi tổng cộng hơn 60 tổ chức quốc tế; trong đó có 31 cơ quan thuộc Liên hợp quốc (LHQ) và 35 tổ chức không thuộc hệ thống LHQ.

Theo tuyên bố được Nhà Trắng công bố ngày 7/1; các tổ chức nói trên bị đánh giá là “hoạt động đi ngược lại lợi ích quốc gia của Mỹ”. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các cơ quan bị rút khỏi chưa được phía Mỹ công khai.

Nhà Trắng cho rằng nhiều tổ chức quốc tế đã thúc đẩy các chính sách khí hậu bị xem là cực đoan; cổ xúy quản trị toàn cầu và triển khai những chương trình mang tính ý thức hệ; xung đột với chủ quyền cũng như năng lực kinh tế của Mỹ.

Mỹ rút khỏi 31 cơ quan Liên hợp quốc sau rà soát toàn diện

Theo Nhà Trắng, quyết định rút lui xuất phát từ rà soát toàn diện các tổ chức; công ước và hiệp ước Mỹ tham gia. Nhà Trắng cho biết động thái nhằm chấm dứt sử dụng tiền thuế cho các thực thể không ưu tiên lợi ích Mỹ. Các tổ chức hoạt động kém hiệu quả được đánh giá nên nhường nguồn lực cho những mục tiêu phù hợp hơn. Đến nay, Nhà Trắng chưa cung cấp danh sách cụ thể cũng như đánh giá tác động của quyết định.

Từ nhiệm kỳ hai, ông Trump thúc đẩy cắt giảm can dự và tài trợ Mỹ với các cơ chế đa phương. Mỹ từng rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ và kéo dài ngừng tài trợ UNRWA. Washington cũng rút khỏi UNESCO theo định hướng thu hẹp vai trò trong các tổ chức quốc tế. Chính quyền Mỹ còn công bố kế hoạch rút khỏi WHO và Thỏa thuận khí hậu Paris. Những động thái này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về vai trò quốc tế của Mỹ

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: