Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu đợt tập kích lớn của Nga, khiến hạ tầng năng lượng hư hại nghiêm trọng, hàng nghìn tòa nhà mất điện và sưởi, buộc chính quyền Kiev phát đi khuyến cáo khẩn.

Hạ tầng năng lượng Kiev chịu thiệt hại nặng nhất từ đầu mùa đông

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết thủ đô vừa trải qua đợt tấn công nghiêm trọng nhất. Các đòn đánh xảy ra đêm 8, rạng sáng 9/1. Nhiều mục tiêu hạ tầng trọng yếu bị phá hủy. Khoảng một nửa số chung cư tại Kiev mất nhiệt sưởi. Hệ thống điện và nước cũng gián đoạn trên diện rộng. Theo KyivIndependent, gần 6.000 tòa nhà không còn sưởi ấm. Nhà chức trách đang khẩn trương khắc phục sự cố. Tuy nhiên, tiến độ gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt.

Thị trưởng kêu gọi sơ tán tạm thời, Nga xác nhận mở chiến dịch trả đũa

Trước tình hình trên, ông Klitschko kêu gọi người dân tạm rời Kiev. Ông đề nghị di chuyển đến nơi có điện và sưởi thay thế. Khuyến cáo áp dụng với những người có điều kiện. Kiev đang trong cao điểm mùa đông. Nhiệt độ ban đêm xuống khoảng âm 10 độ C. Thành phố hiện có gần 4 triệu dân sinh sống. Đây vẫn là đô thị đông đúc nhất Ukraine.

Quân đội Nga xác nhận tiến hành chiến dịch tấn công hiệp đồng quy mô lớn. Vũ khí sử dụng gồm tên lửa chính xác phóng từ chiến hạm và bệ mặt đất. Nga cho biết có dùng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Bộ Quốc phòng Nga nói chiến dịch nhằm trả đũa vụ tấn công vào dinh thự Tổng thống Vladimir Putin. Sự kiện xảy ra tại vùng Novgorod cuối tháng 12/2025. Mục tiêu Nga nhắm tới là cơ sở sản xuất UAV và hạ tầng năng lượng phục vụ quốc phòng Ukraine.

Theo: Công an nhân dân