Chiều 3/2, sau gần 5 ngày nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành tuyên án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), liên quan đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảng 14h50 cùng ngày, Hội đồng xét xử bắt đầu tuyên án đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo Vicem và các đơn vị liên quan. Vụ án được đưa ra xét xử theo Quyết định số 01/2026 ban hành ngày 7/1, với thời gian xét xử từ ngày 26/1.

Ban đầu, có 14 bị cáo bị triệu tập ra tòa. Tuy nhiên, ngày 8/1, bị cáo Nguyễn Bích Thủy (67 tuổi, cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) đã qua đời nên không tiếp tục bị xét xử. Trong số 13 bị cáo còn lại, có 7 người bị tạm giam, 6 người được áp dụng biện pháp tại ngoại.

Các bị cáo xin hưởng khoan hồng

Trước khi HĐXX nghị án, trong phần nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, cảm ơn Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát đã điều hành phiên tòa công tâm, tạo điều kiện cho các bị cáo trình bày đầy đủ quan điểm.

Nhiều bị cáo đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ như tuổi cao, sức khỏe yếu, hạn chế về kinh nghiệm quản lý, bối cảnh thực hiện hành vi và những đóng góp trong quá trình công tác cho ngành kinh tế.

Cựu lãnh đạo Vicem thừa nhận sai phạm

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem, cho rằng việc phải đứng trước bục khai báo là “cái giá vô cùng đắt đỏ” đối với bản thân và các đồng nghiệp, đồng thời bày tỏ sự đau xót khi những sai phạm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và tập thể.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc Vicem, cho biết nhiều tháng qua luôn sống trong tâm trạng ân hận, coi sai phạm của mình là “món nợ” đối với hơn 30.000 cán bộ, công nhân viên của Vicem. Ông gửi lời xin lỗi tới tập thể người lao động vì những hệ lụy để lại.

Ngoài ra, bị cáo Tạ Quang Bửu, cựu Phó Tổng Giám đốc Vicem, cũng thừa nhận sai sót, cho rằng hạn chế về kinh nghiệm quản lý đầu tư đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật do tuổi cao, sức khỏe yếu

Theo: Báo Dân Trí

Từ Khóa: