Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ, hàng trăm hộ dân bước vào cao điểm thu hoạch chuối tiêu xanh. Năm nay, giá chuối tăng so với cùng kỳ, dao động 600.000–800.000 đồng mỗi buồng, tùy mẫu mã.

Chuối tiêu Bản Nguyên bước vào vụ thu hoạch nhộn nhịp nhất năm

Những ngày giữa tháng 2, không khí thu hoạch tại xã Bản Nguyên diễn ra khẩn trương. Các bãi bồi, vườn tạp trước kia nay phủ xanh chuối tiêu. Người dân mạnh dạn cải tạo đất, hình thành vùng sản xuất tập trung. Chuối tiêu xanh dần trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

Gia đình ông Nguyễn Khắc Tôn, khu 11, có hơn 2 sào chuối đang vào vụ. Ông cho biết giá năm nay nhỉnh hơn năm ngoái. Trung bình mỗi buồng bán từ 600.000 đến 700.000 đồng. Vườn đẹp được thương lái vào tận nơi đặt mua sớm.

Theo ông Tôn, mỗi sào trồng khoảng 70 cây. Trung bình 50 cây cho buồng đạt chuẩn bán Tết. Với hơn 2 sào, gia đình thu khoảng 30 triệu đồng mỗi vụ. Nhiều hộ trồng lớn có thể xuất 700–800 buồng dịp cận Tết.

Buồng đẹp khan hàng, giá có thể chạm mốc 1 triệu đồng

Vườn chuối tiêu của gia đình ông Nguyễn Khắc Tôn. (Ảnh: Chụp màn hình Báo Tiền Phong).

Theo bà Đặng Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bản Nguyên, toàn xã hiện có khoảng 100 ha chuối. Chủ yếu là chuối tiêu xanh phục vụ thị trường Tết. Sản phẩm được đánh giá quả đều, mã đẹp, phù hợp tiêu thụ tại chợ đầu mối. Đầu ra những năm gần đây khá ổn định.

Từ tháng 11–12 âm lịch, nhiều vườn đã được đặt cọc. Giá năm nay dao động 600.000–800.000 đồng mỗi buồng. Tuy nhiên, buồng đẹp sát Tết trở nên khan hiếm. Có thời điểm, người mua phải trả khoảng 1 triệu đồng mới có hàng.

Việc chuối tiêu được giá giúp người dân thêm động lực sản xuất. Trong bối cảnh nhiều cây trồng biến động, chuối vẫn giữ lợi thế. Chính quyền địa phương định hướng mở rộng vùng trồng tập trung. Mục tiêu là nâng cao chất lượng và phát triển bền vững.

Nguồn: BáoTiền Phong