Tổng thống Lee Jae-myung thừa nhận chính phủ không thể ngăn cản việc Mỹ rút khí tài phòng không dù điều này ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia.

Hệ thống THAAD và những trăn trở của chính quyền Seoul

Việc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bắt đầu được tháo dỡ tại khu vực Seongju đã tạo ra một làn sóng tranh luận mạnh mẽ tại Hàn Quốc những ngày qua. Đây là hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở nhiều tầm bắn, vốn được coi là biểu tượng của sự hiện diện quân sự Mỹ nhằm răn đe các mối đe dọa từ phía Bắc. Việc những vũ khí chiến lược này bị điều chuyển sang Trung Đông đã đặt ra dấu hỏi lớn về ưu tiên hiện tại của Lầu Năm Góc đối với khu vực Thái Bình Dương.

Vào ngày 11.3, Tổng thống Lee Jae-myung đã chính thức lên tiếng về vụ việc với một thái độ khá gay gắt nhưng cũng đầy trăn trở. Ông khẳng định chính phủ Hàn Quốc phản đối việc lực lượng Mỹ rút bớt các loại vũ khí phòng không quan trọng để phục vụ mục tiêu riêng của Washington. Lời tuyên bố này phản ánh sự lo ngại sâu sắc của giới lãnh đạo Seoul về việc “khoảng trống phòng thủ” có thể bị lợi dụng trong bối cảnh địa chính trị khu vực vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Điểm đáng chú ý nhất trong phát biểu của ông Lee chính là sự thừa nhận về một thực tế phũ phàng khi Hàn Quốc không có tiếng nói quyết định. Ông cho biết dù đã đưa ra ý kiến nhưng phía Seoul không thể thực hiện đầy đủ các yêu cầu của mình đối với việc duy trì khí tài tại chỗ. Điều này cho thấy sự lệ thuộc nhất định của các đồng minh vào chiến lược linh hoạt của quân đội Mỹ, nơi các khí tài có thể được di chuyển nhanh chóng đến bất kỳ đâu theo lệnh từ Washington mà không cần sự đồng thuận hoàn toàn từ nước sở tại.

Phản ứng dây chuyền từ các đồng minh và giới phân tích quân sự

Tình hình không chỉ căng thẳng ở Hàn Quốc khi Nhật Bản cũng đang chứng kiến sự dịch chuyển tương tự của lực lượng hải quân Mỹ. Hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đóng tại Yokosuka đã được lệnh rời cảng để tiến về phía biển Ả Rập nhằm củng cố lực lượng đối phó với Iran. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập Nhật Bản, những người cho rằng các căn cứ quân sự trên đất Nhật không nên trở thành trạm trung chuyển cho các cuộc xung đột tại một khu vực xa xôi khác.

Tại Seoul, Ngoại trưởng Cho-hyun xác nhận các cuộc thảo luận về việc đưa hệ thống Patriot tới Trung Đông đang diễn ra liên tục giữa hai bên. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng các đơn vị phòng không này có khả năng sẽ được đặt tại Ả Rập Xê Út để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công tiềm tàng. Dù Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn khẳng định năng lực răn đe hiện tại là đủ dùng, nhưng sự lo ngại về việc suy giảm khả năng đánh chặn tên lửa là điều mà giới chuyên gia liên tục cảnh báo.

Tờ JoongAng Daily nhận định rằng sự kiện này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các đồng minh về việc cần phải tự chủ hơn trong vấn đề quốc phòng. Việc Mỹ ưu tiên Trung Đông cho thấy trong một thế giới đầy biến động, các cam kết an ninh có thể bị điều chỉnh tùy theo nhu cầu thực tế của cường quốc số một thế giới. Do đó, Hàn Quốc cần sớm hoàn thiện các hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình để đảm bảo rằng chủ quyền quốc gia không bị phụ thuộc quá mức vào sự hiện diện của khí tài nước ngoài.

Theo: Báo Thanh Niên

Từ Khóa: