Quân đội Iran đang điều chỉnh chiến thuật của Iran bằng cách tấn công các hệ thống radar và phòng không trọng yếu của Mỹ. Sự chuyển dịch này nhằm khai thác tình trạng cạn kiệt tên lửa đánh chặn của Washington sau các cuộc xung đột.
- Núi phế liệu Đại Mỗ: Sự bất lực của kỷ cương đô thị Hà Nội
- Việt Nam ấn định 35 tuần giảng dạy để chi trả lương ngoài giờ
- Sai phạm đất đai Đại Mỗ: Khi đất quy hoạch biến thành bãi rác
Vô hiệu hóa hệ thống radar và hạ tầng thông tin liên lạc
Theo giới quan sát quân sự, sau giai đoạn đầu của cuộc xung đột, quân đội Iran đã bắt đầu thay đổi phương thức tác chiến một cách rõ rệt. Thay vì đối đầu trực diện bằng hỏa lực thuần túy, Tehran chọn cách nhắm mục tiêu vào các hệ thống radar cảnh báo sớm và hạ tầng phòng không của đối phương. Những hành động này cho thấy một sự tính toán kỹ lưỡng nhằm phá vỡ mạng lưới giám sát bảo vệ binh lính Mỹ trong khu vực.
Tại Qatar, một hệ thống radar hiện đại ở căn cứ Al Udeid đã bị hư hại sau các đợt tập kích. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Kuwait khi các nhóm dân quân thân Iran tấn công ba vòm radar ở Trại Arifjan. Thậm chí, tại căn cứ Ali Al Salem, ít nhất sáu công trình gần hạ tầng vệ tinh đã bị phá hủy hoàn toàn. Những mục tiêu này cho thấy ý đồ làm suy yếu khả năng liên lạc và phối hợp của quân đội Mỹ.
Bên cạnh các căn cứ quân sự, Iran còn mở rộng mục tiêu sang các địa điểm lưu trú của quân nhân. Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào khách sạn tại Erbil là minh chứng điển hình. Điều này phản ánh khả năng nắm bắt thông tin tình báo nhạy bén của Iran về cách bố trí nhân sự của Lầu Năm Góc. Giới chức Mỹ thừa nhận Iran dường như chấp nhận rằng họ không thể sánh được về sức mạnh hỏa lực nhưng lại chọn cách tiêu hao nguồn lực của đối phương.
Thách thức đối với kho tên lửa đánh chặn của Washington
Chiến thuật mới của Tehran đang tạo ra áp lực hậu cần khổng lồ lên kho vũ khí của Mỹ và các đồng minh. Theo báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đã phải sử dụng từ 20% đến 50% số tên lửa THAAD chỉ trong một chiến dịch ngắn. Ngoài ra, khoảng một phần năm lượng tên lửa SM-3 dự trữ cũng đã được tiêu tốn để đánh chặn các mối đe dọa từ Iran.
Chuyên gia Vali R. Nasr từ Đại học Johns Hopkins nhận định rằng Iran đã học hỏi rất nhanh từ thực tế chiến trường. Họ nhận ra rằng điểm yếu lớn nhất của Mỹ hiện nay chính là sự thiếu hụt các hệ thống phòng thủ như Patriot hay tên lửa đánh chặn. Bằng cách làm cạn kiệt kho vũ khí này, Iran giữ lại khả năng phóng tên lửa vào các mục tiêu chiến lược quan trọng hơn trong tương lai.
Dù chịu nhiều tổn thất sau các đợt không kích trả đũa, Iran được cho là vẫn giữ được khoảng 50% số tên lửa và bệ phóng dự trữ. Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, thừa nhận đối phương đang thích nghi linh hoạt. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối công bố chi tiết các biện pháp đối phó để đảm bảo an ninh tác chiến và ngăn chặn Iran nắm bắt các phương thức hiệu quả.
Theo: Khai Mở