Chủ xưởng bún tại TPHCM bị phạt 552 triệu đồng vì xả nước thải vượt chuẩn ngày 14/4/2026, bất chấp lời giải thích về sự cố kỹ thuật lúc lấy mẫu kiểm tra.

Xưởng bún TPHCM phản đối kết quả đo vì sự cố rách lưới lọc

Lực lượng chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố các chi tiết liên quan đến quyết định xử phạt 552 triệu đồng đối với một cơ sở sản xuất bún tại đường Huỳnh Văn Nghệ. Quyết định này được đưa ra sau khi kết quả phân tích cho thấy nước thải của xưởng vượt quá quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Chủ cơ sở đã lên tiếng phản đối và cho rằng việc lấy mẫu không khách quan do diễn ra vào đúng thời điểm xưởng đang gặp tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn.

Cụ thể, phía xưởng bún trình bày rằng tại thời điểm đoàn kiểm tra mở nắp hố ga để lấy mẫu, lưới lọc của hệ thống vừa bị rách. Dù chủ cơ sở khẳng định đã thay lưới mới ngay lập tức và đề nghị đoàn thực hiện lấy mẫu lại để đảm bảo tính chính xác, yêu cầu này đã không được chấp thuận. Đại diện cơ sở cho rằng kết quả phân tích trong điều kiện hỏng hóc thiết bị không phản ánh đúng hoạt động xả thải thường ngày của đơn vị.

Về phía chính quyền phường Tân Sơn, đại diện đơn vị này cho biết quá trình phát hiện lưới lọc rách và thay lưới mới không có sự chứng kiến của bất kỳ thành viên nào trong đoàn kiểm tra. Vào lúc chủ cơ sở thông báo về sự cố, việc lấy mẫu nước thải thực tế đã đang được các lực lượng tiến hành. Do đó, nhà chức trách cho rằng không có đủ căn cứ để thực hiện lại quy trình lấy mẫu theo mong muốn của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý để đưa ra quyết định xử phạt hành chính

Giải trình về vấn đề pháp lý, cơ quan chức năng dẫn chứng Luật Bảo vệ môi trường quy định các doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường thường xuyên và liên tục. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp hoạt động bình thường lẫn khi có sự cố phát sinh nhằm hạn chế tối đa việc xả thải ô nhiễm ra môi trường. Việc để xảy ra lỗi thiết bị dẫn đến xả thải vượt chuẩn không phải là lý do để loại trừ trách nhiệm pháp lý, mà còn là dấu hiệu để xem xét trách nhiệm của chủ xưởng.

Để đưa ra mức phạt 552 triệu đồng, nhà chức trách đã tính toán dựa trên lưu lượng xả thải từ 10 m3 đến dưới 20 m3 mỗi giờ. Do cơ sở này sử dụng chung một đồng hồ nước cho cả sinh hoạt và sản xuất, toàn bộ nước sau khi sử dụng được thải chung vào một hệ thống nên không thể tách riêng lưu lượng. Dựa trên hóa đơn tiền nước của ba tháng cuối năm 2025 với tổng khối lượng 975 m3, cơ quan chức năng đã xác định được quy mô tiêu thụ thực tế.

Thêm vào đó, căn cứ vào hồ sơ đăng ký môi trường do chính đơn vị tự kê khai vào tháng 3/2025, lưu lượng nước thải phát sinh tối đa được ghi nhận là 11,6 m3 mỗi ngày. Vì không có số liệu quan trắc độc lập nào khác để thay thế, chính quyền đã sử dụng thông tin tự khai này làm cơ sở để xác định quy mô xả thải. Việc áp dụng tỷ lệ nước thải sản xuất 80% theo lập luận của doanh nghiệp cũng bị bác bỏ do không có cơ sở pháp lý để tách bạch với nước thải sinh hoạt.

Theo: Báo Dân trí