Hà Nội: Nhóm do Trần Huy Hoàng cầm đầu giả mạo danh tính sư thầy Thích Tuệ Hải, dán nhãn chùa Long Hương lên thuốc nam không rõ nguồn gốc để bán cho người bệnh xương khớp, dạ dày trên toàn quốc.
- Lũ sông Bằng Giang gây mưa lũ 441 nhà ở Cao Bằng, thiệt hại 5,3 tỷ đồng
- Tiến sĩ Anh thi hộ sinh viên, thu lợi bất chính 10,5 tỷ đồng
- Áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông sau bão Higos suy yếu
Trong 53 ngày hoạt động từ tháng 2 đến tháng 4/2024, nhóm này xử lý hơn 1.431 đơn hàng và thu về 2,8 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi và người ở vùng sâu vùng xa đang tìm cách chữa bệnh mạn tính.
Kế hoạch hình thành từ đầu năm 2023, khi Hoàng và Dương Quốc Lập phát hiện sư thầy Thích Tuệ Hải tại chùa Long Hương, Đồng Nai có lượng người theo dõi lớn trên mạng nhờ các video tư vấn bệnh xương khớp, dạ dày. Thay vì tìm cách hợp tác, nhóm này sao chép toàn bộ nội dung đó để chạy quảng cáo Facebook, thu thập số điện thoại người quan tâm rồi đưa vào hệ thống chăm sóc khách hàng nội bộ.
Nhân viên sale được trang bị tài khoản Zalo ảo gắn ảnh đại diện của sư thầy hoặc tự giới thiệu là “đệ tử” của thầy. Họ được đào tạo kịch bản tư vấn và tự học kiến thức bệnh lý từ video mạng để “bắt bệnh” và đề xuất sản phẩm.
Phần mềm quản lý bán hàng ghi nhận toàn bộ đơn hàng, thông tin khách và tính lương theo doanh số — vượt chỉ tiêu được thưởng, không đạt bị trừ. Cơ cấu này cho thấy đây không phải hoạt động tự phát mà là vận hành có hệ thống.
Thuốc được Dương Văn Tuấn thu mua từ các hộ sản xuất tại xã Ba Vì với giá 17.000–25.000 đồng mỗi đơn vị. Sau khi dán nhãn “Phục khớp Long Hương”, “Dạ dày Tuệ Hải” hay “Tái tạo khớp Long Hương”, các sản phẩm được bán ra giá cao nhất 300.000 đồng.
Cơ quan giám định kết luận không có sản phẩm nào trong số này là thuốc, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và không có nguồn gốc từ chùa Long Hương. Sư thầy Thích Tuệ Hải xác nhận cơ sở chỉ kinh doanh thực phẩm dưỡng sinh như gạo lứt, muối mè, nước tương, trà túi lọc, tất cả mang nhãn Công ty Quy Nguyên — không liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào nhóm này rao bán.
Trần Huy Hoàng (sinh năm 2002, xã Cổ Đô, Ba Vì), cùng Dương Quốc Lập, Dương Văn Tuấn (sinh năm 1998) và 12 đồng phạm sinh năm 1998–2004 bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên xét xử tại TAND Hà Nội đã phải hoãn do một số bị hại và người có quyền lợi liên quan vắng mặt.
Vũ Hiếu (tổng hợp)