HÀ NỘI — Bộ nông nghiệp và môi trường chính thức truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia, xây dựng trên nền tảng dữ liệu chung nhằm quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Hệ thống được công bố chiều 30/6 và chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2026, sau 6 tháng thí điểm với sản phẩm sầu riêng. Đây là kết quả triển khai theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.Hệ thống gồm 3 hợp phần: tra cứu thông tin dành cho người dân, quản trị dành cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp, và ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động. Điểm kỹ thuật nổi bật là xác thực dữ liệu qua ký số điện tử và công nghệ chuỗi khối, định danh sản phẩm theo chuẩn GS1 quốc tế và mã QR theo GS1 Digital Link, bảo đảm không phụ thuộc vào một nhà cung cấp công nghệ duy nhất.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống có khả năng xử lý khoảng 1.000 lượt tra cứu/giây, đáp ứng 30.000 người quét tem đồng thời và hơn 85 triệu lượt quét tem/ngày. Tính đến thời điểm ra mắt, hệ thống đã tích hợp thông tin của hơn 18.500 sản phẩm thuộc 181 nhóm hàng của 170 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố.

Trong giai đoạn thí điểm với sầu riêng, 16 doanh nghiệp tham gia và 6 container đã xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc thông qua truy xuất nguồn gốc điện tử trên hệ thống của Bộ — đây là kết quả cụ thể đầu tiên cho thấy hệ thống hoạt động được trong thực tế thương mại.

Ông Tô Nguyễn Thành, đại diện Công ty Cổ phần Technology Convergence Corporation (Netacom) — đơn vị xây dựng hệ thống, nhấn mạnh tại lễ công bố: “Đây hoàn toàn là dữ liệu, là tài sản của Nhà nước, của bộ nông nghiệp và môi trường. Hệ thống truy xuất nguồn gốc ra mắt ngày hôm nay cũng chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần đổi mới, chuyển đổi số quốc gia và nâng tầm nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.” Toàn bộ hệ thống đã được đánh giá an toàn thông tin và bàn giao cho bộ nông nghiệp và môi trường trực tiếp quản lý trước khi vận hành chính thức.

Trong thời gian tới, bộ nông nghiệp và môi trường sẽ ưu tiên mở rộng hệ thống sang các nhóm nông sản chủ lực có yêu cầu cao về chất lượng và minh bạch nguồn gốc, đồng thời hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia cập nhật, khai thác dữ liệu nhằm hình thành hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp thống nhất cấp quốc gia.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)