Tại phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long, Công an phối hợp Hạt Kiểm lâm Khu vực 4 xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh L.H.N.T. (SN 1999) vì nuôi nhốt trái phép một cá thể đại bàng đầu hung và 5 cá thể diều hâu, đều là động vật hoang dã quý hiếm.

Ngày 7/7, quyết định xử phạt được ban hành sau khi lực lượng chức năng phát hiện anh T. nuôi nhốt cá thể đại bàng đầu hung (tên khoa học Aquila chrysaetos) cùng 5 cá thể diều hâu (tên khoa học Milvus migrans). Cả sáu cá thể đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, có tổng trị giá hơn 3,7 triệu đồng.

Trước thời điểm xử phạt, lực lượng chức năng phát hiện anh T. đang nuôi nhốt số chim nói trên tại nơi ở. Khi làm việc, nam thanh niên không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các cá thể này theo quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm tra xác định anh T. vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng, dẫn đến quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do Công an phường Sơn Đông phối hợp Hạt Kiểm lâm Khu vực 4 ban hành.

Sự việc cho thấy khoảng cách giữa quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và thực tế quản lý tại địa phương. Khi một cá nhân có thể nuôi giữ nhiều cá thể chim quý hiếm mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, trách nhiệm giám sát, phát hiện sớm của các cơ quan liên quan cũng là điều cần được nhìn thẳng.

Nguyễn Hiệp (tổng hợp)