PHÚ QUỐC — Tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án hạ tầng với tổng mức đầu tư hơn 137.138 tỷ đồng trên đảo Phú Quốc, nhằm hoàn thành vượt tiến độ từ 3–6 tháng trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC 2027.
- Tập đoàn Đại Dũng ký hợp đồng 60 triệu USD, đưa cơ khí Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu
- Nhà máy lọc dầu vượt trung gian, ký thẳng với PDVSA
- Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất nước hoa giả, khởi tố 13 bị can
Việt Nam đăng cai APEC lần thứ ba vào năm 2027, sau các kỳ tổ chức năm 2006 và 2017, với Phú Quốc là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm. Song song với các đại công trường, đảo này đón 5,7 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 68% kế hoạch cả năm.
Trong tổng số 137.138 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương chiếm 20.166 tỷ đồng; phần còn lại — 116.972 tỷ đồng — đến từ các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đầu tư kinh doanh. Điều đó cho thấy phần lớn gánh nặng tài chính không nằm ở ngân sách nhà nước, mà phụ thuộc vào khả năng huy động vốn tư nhân đúng tiến độ.

Công trình được xem là “trái tim” của chuỗi hạ tầng phục vụ hội nghị là Tổ hợp đa chức năng APEC, trong đó Trung tâm Hội nghị quốc tế đã hoàn thành hơn 90% phần xây thô và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Các đơn vị thi công đang phối hợp với địa phương chủ động nguồn vật liệu để bảo đảm tiến độ.
Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, với tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, cũng là một trong những hạng mục đang được đẩy mạnh thi công. Đến nay, nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản với kiến trúc hình “phượng hoàng” dần lộ diện; đường cất hạ cánh số 2 và sân đỗ máy bay 1C đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào khai thác.
Về du lịch, 1,32 triệu trong tổng số 5,7 triệu lượt khách nửa đầu năm 2026 là khách quốc tế — tăng 50,3% so với cùng kỳ và đạt gần 66% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 31.507 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, và đã cao hơn gần 50% so với toàn bộ doanh thu du lịch cả năm 2024 (21.170 tỷ đồng).
Chuỗi tăng trưởng này có nền tảng rõ ràng: từ 4,75 triệu lượt khách và 14.600 tỷ đồng doanh thu năm 2022, đến năm 2025, Phú Quốc đón hơn 8,2 triệu lượt khách với doanh thu 44.136 tỷ đồng. Expedia đưa Phú Quốc vào Top 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026 (Island Hot List 2026); trước đó, tạp chí Condé Nast Traveler xếp đảo này là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới năm 2025.

Bên cạnh hạ tầng vật chất, An Giang đang hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch gồm logo và slogan, đồng thời định hướng người dân và lao động trong ngành dịch vụ trở thành “đại sứ du lịch”. Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng đề xuất đưa Bộ Tiêu chuẩn Du lịch Xanh Phú Quốc – An Giang vào danh sách chương trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, với mục tiêu ưu tiên các doanh nghiệp đạt chứng nhận xanh tham gia phục vụ sự kiện.
Kết quả nửa đầu năm 2026 cho thấy Phú Quốc không chỉ chạy đua hoàn thành hạ tầng trước deadline APEC, mà còn tự chứng minh được sức hút thực tế của một điểm đến đang lên — điều mà các con số tăng trưởng du lịch phản ánh rõ hơn bất kỳ tuyên bố nào.
Đỗ Vân (tổng hợp)