Hàng chục tấn gạo mang nhãn ST25 giả vừa bị phát hiện khiến người tiêu dùng lo lắng về cách chọn mua đúng sản phẩm chính hãng.
- Chiếc roi bện thủ công trong vụ đánh trẻ ở chùa Bầu, Phú Thọ
- Đường dây cá độ 1.500 tỷ đồng/tháng lộ diện từ sóng bóng đá lậu
- Thấy người bị đánh mà không cứu: Khi đạo đức và pháp luật khác nhau
Ngày 05/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” và “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”. Hai hộ kinh doanh bị phát hiện sang chiết, đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu ST25 đã được bảo hộ. Hơn 22 tấn gạo, trị giá trên 440 triệu đồng, cùng nhiều tang vật bị tạm giữ.
Trước tình trạng này, ông Hồ Quang Cua, kỹ sư nông nghiệp lai tạo giống lúa ST25, cho biết gạo giả đang xuất hiện ngày càng nhiều và mong “những người đang làm ăn gian dối sẽ run tay”.

Thương hiệu càng nổi tiếng, hàng giả càng tinh vi
ST25 là giống lúa thơm do kỹ sư Hồ Quang Cua cùng cộng sự nghiên cứu, lai tạo tại Sóc Trăng trong gần 30 năm, từng đạt giải gạo ngon nhất thế giới. Giá trị thương hiệu khiến tên ST25 bị nhiều cơ sở lợi dụng để đóng gói gạo không rõ nguồn gốc rồi bán như hàng thật.
Theo ông Cua, tình trạng giả mạo còn xảy ra với cả giống lúa ST25. Một số đối tượng đổi tên, không đăng ký khảo nghiệm theo quy định, tự trồng trình diễn rồi quảng cáo bán trên mạng vượt phạm vi cho phép.
Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, đơn vị sở hữu thương hiệu Gạo Ông Cua, đã nhiều lần kiến nghị cơ quan quản lý thị trường hỗ trợ bảo vệ thương hiệu. Doanh nghiệp cũng công khai hơn 200 đại lý chính hãng trên toàn quốc và hệ thống cửa hàng tại 34/34 tỉnh, thành.
Bao bì giả hiện được làm tinh vi hơn, khiến người tiêu dùng khó phân biệt bằng mắt thường. Một đại lý chính hãng tại TP HCM cho biết trước đây bao bì nhái khá sơ sài, nhưng nay các đối tượng đã đầu tư nhiều hơn, buộc doanh nghiệp liên tục nâng cấp công nghệ chống giả.
Ông Hồ Quang Cua hướng dẫn người mua kiểm tra tem chống hàng giả iCheck ở mặt trước bao bì. Sau khi cào lớp tráng bạc để lấy mã định danh, người mua dùng ứng dụng iCheck quét tem, rồi đối chiếu số serial với mã hiển thị. Nếu thông tin trùng khớp, sản phẩm được xác thực là hàng chính hãng.
Ngoài kiểm tra tem, ông Cua khuyến cáo người mua ưu tiên cửa hàng, đại lý mang thương hiệu Gạo Ông Cua hoặc tra cứu thông tin trên kênh bán hàng chính thức của doanh nghiệp.
Điểm cần lưu ý là tem giả có thể sao chép hình thức bên ngoài nhưng khó sao chép hệ thống đếm lượt quét. Vì vậy, người mua không nên chỉ nhìn bao bì mà cần đọc kỹ cảnh báo và kết quả xác thực sau khi quét mã.
Khi hàng giả ngày càng khó nhận biết, chủ động kiểm tra nguồn gốc trước khi mua là cách thiết thực để người tiêu dùng tự bảo vệ mình.
Nguyễn Lan (tổng hợp)