Tư lệnh Không quân Ấn Độ A. P. Singh cho biết hệ thống S-400 đã bắn hạ 6 máy bay quân sự Pakistan trong xung đột 7-10/5, gồm nhiều tiêm kích và một trinh sát cơ ở tầm bắn kỷ lục thế giới.
- Mỹ tăng thưởng lên 50 triệu USD cho thông tin bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
- Trump tiếp tục được đề cử Nobel Hòa bình
- Bệnh Chikungunya bùng phát toàn cầu: WHO cảnh báo hàng tỷ người có nguy cơ
Tóm tắt nội dung
Ấn Độ công bố kết quả giao tranh
Ông Singh nói dữ liệu trinh sát xác nhận ít nhất 5 tiêm kích và một máy bay cỡ lớn của Pakistan bị bắn rơi. Phần lớn thiệt hại đến từ tổ hợp phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất.
Máy bay cỡ lớn được cho là trinh sát cơ, bị bắn ở cự ly 300 km. Ông khẳng định đây là phát bắn trúng mục tiêu xa nhất trong lịch sử phòng không thế giới.
Tướng Singh cũng cho biết S-400 đã đánh trúng một trinh sát cơ và nhiều tiêm kích F-16 đậu tại hai sân bay ở đông nam Pakistan.
Pakistan phủ nhận, chuyên gia lên tiếng

Pakistan chưa đưa bình luận mới. Trước đó, Islamabad phủ nhận thông tin tổn thất về máy bay trong xung đột 7-10/5. Giới chức quân sự Pakistan gọi đây là “thông tin không chính xác”.
Tuy nhiên, báo Eurasian Times dẫn nguồn tin giấu tên cho rằng S-400 đã bắn rơi một máy bay cảnh báo sớm Saab 2000 Erieye của Pakistan từ khoảng cách 314 km. Nguồn này cũng nhận định Pakistan có thể mất thêm một Erieye tại căn cứ.
Báo Hindustan Times cho biết S-400 tại căn cứ Adampur, bang Punjab, đã tham chiến 11 lần trong 4 ngày giao tranh. Hệ thống này được cho là đã hạ trinh sát cơ Erieye từ khoảng 315 km.
Thượng tướng về hưu Masood Akhtar, cựu lãnh đạo cấp cao của không quân Pakistan; tiết lộ Islamabad mất một máy bay cảnh báo sớm do trúng tên lửa BrahMos của Ấn Độ vào đêm 9/5.
Tầm quan trọng chiến lược của S-400
Ấn Độ ký hợp đồng hơn 5,4 tỷ USD mua 5 tổ hợp S-400 từ Nga năm 2018. Hệ thống đầu tiên triển khai tại Punjab năm 2021 để ứng phó mối đe dọa từ các nước láng giềng.
Pakistan từng tuyên bố tiêm kích JF-17 đã phá hủy S-400 tại Adampur nhưng không đưa ra bằng chứng. Ấn Độ bác bỏ, gọi đây là “tin giả”.
Ngày 13/5, Thủ tướng Narendra Modi thăm căn cứ Adampur; ca ngợi vai trò của S-400 và lần đầu công bố hình ảnh hệ thống này tại Ấn Độ.
Theo: VnExpress