Cả nước thêm 10.266 ca mắc mới trong 24h; Ba ngày liên tiếp, TP. HCM gần 1.000 người tử vong do Covid-19; Xe tải chở gas bị chặn, người giao gas bị xử phạt trong khi dân hối mua gas… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 23/8/2021.

10.266 người mắc Covid-19 mới trong 24h

Bộ Y tế thông tin, tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, gồm 14 người nhập cảnh và 10.266 trường hợp ghi nhận trong nước. Trong số này, 6.021 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất vẫn ở TP. HCM (4.251) và Bình Dương (3.183).

Ngày 23/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đăng ký bổ sung 117 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

Ngày 23/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 389 ca tử vong, nhiều nhất vẫn ở tại TP. HCM (340).

Như vậy trong 3 ngày liên tiếp TP.HCM ghi nhận gần 1.000 ca tử vong do Covid-19. Trước đó, ngày 21 và 22/8, TP. HCM 599 ca.

Tổng số người tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 23/8 là 8.666 ca.

Trong ngày có 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi.

Đà Nẵng gần chạm mốc 3.000 ca Covid-19

Ngày 23/8, Đà Nẵng ghi nhận 152 F0 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 từ ngày 10/7 đến nay gần chạm mốc 3.000 người. Riêng chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường đã ghi nhận 901 ca mắc Covid-19, gồm 232 tiểu thương, 45 người đi chợ và 624 F1, F liên quan đến các ca mắc trước đó.

Trung chuyển 17.000 F0 ở Bình Dương

Ngày 23/8, UBND tỉnh Bình Dương quyết định trung chuyển 17.000 ca F0 mắc Covid-19 tại Bình Dương từ “vùng đỏ” phía nam của tỉnh đến các khu cách ly, điều trị của các huyện, thị xã, thành phố phía bắc có cơ sở y tế tốt hơn như Thủ Dầu Một, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên.

Covid-19
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Việc làm này nhằm “chia lửa” cho hai địa phương có nhiều ca nhiễm là TP. Thuận An (điều chuyển 10.000 ca F0) và thị xã Tân Uyên (7.000 ca) (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

TP. HCM tập trung toàn bộ người lang thang vào các cơ sở bảo trợ xã hội

Cụ thể, đến chiều 23/8, 312 phường, xã tại TP. HCM phải tập trung được hết nhóm người lang thang cơ nhỡ còn trên đường, đây là nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao, sau khi tập trung sẽ được đưa đi xét nghiệm. Nếu kết quả dương tính sẽ được cách ly tập trung, nếu âm tính sẽ được đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội.

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Chính phủ trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 4 (TP. HCM) sáng 23/8 (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Xe tải chở gas bị chặn, người giao gas bị xử phạt trong khi dân hối mua gas

Đó là tiêu đề bài viết của báo Tuổi Trẻ Online đăng tải. Cụ thể, phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online trưa 23/8, ông T. – phó giám đốc một công ty kinh doanh gas tại TP. HCM cho hay, sáng nay hàng chục xe tải giao gas cho các đại lý của doanh nghiệp này đã bị các chốt chặn không cho lưu thông, yêu cầu quay đầu.

Theo ông T., công văn số 9296 của Sở Giao thông vận tải ban hành ngày 21/8 nêu rõ tài xế trên xe đã được Sở Giao thông vận tải cấp giấy nhận diện có mã QR “không thuộc trường hợp phải cấp giấy đi đường”. Các xe chở gas đã đáp ứng tiêu chí này nhưng sáng nay vẫn không thể qua các chốt, khiến các đại lý gas thiếu hàng.

“Doanh nghiệp đã trình văn bản, mã QR để qua chốt nhưng cán bộ chốt nói những văn bản cũ đã bãi bỏ, khi nào có giấy đi đường mới được chạy” – ông T. nói.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp vận tải gas khác cũng phản ảnh việc giao gas sỉ cho các đại lý đều bị ngưng trệ khi xe giao gas không thể lưu thông qua các chốt dù đã có mã QR.

Trong khi đó, các đại lý kinh doanh gas cũng khó giao gas cho người dân khi người chở gas bị yêu cầu giấy đi đường, có trường hợp bị phạt tiền triệu (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Mời quý độc giả xem video tin Covid-19 23/8: Sài Gòn chiếm gần 80% ca tử vong ở Việt Nam; 250 cảnh sát cơ động tiến vào Bình Dương