Thêm 737 ca tử vong nâng tổng số lên hơn 8.200 ca; Hà Nội phát hiện 20 ca COVID-19 ngày 22/8, có 2 bé 2 tuổi và 5 tuổi; Khoảng 35.000 dân quân tự vệ và hàng nghìn quân chủ lực sẽ về TP. HCM; Mưa đá kích thước to bất thường tại TP. HCM và Đồng Nai…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 23/8/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Thêm 737 ca tử vong, 711 ca nặng và rất nặng đang điều trị ICU và ECMO

Theo báo Sức khoẻ Đời sống, Việt Nam ghi nhận thêm 737 ca tử vong trong ngày 22/8, trong đó TP. HCM có 599 ca Bình Dương (62), Đồng Nai (25), Tiền Giang (22), Đồng Tháp (11), Cần Thơ (4), Long An (4), Hà Nội (2), Bến Tre (2), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Hà Tĩnh (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).

Đồng thời hiện đang có 711 ca nặng và rất nặng đang điều trị ICU và ECMO, trong đó số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 687 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO (tim phổi nhân tạo) là 24 ca.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến 22/8 là 8.277 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tính từ đầu dịch, TP. HCM đã có 6.538 người tử vong vì Covid-19, bằng khoảng 79% tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Việt Nam.

ca nhiễm Covid-19
Điều trị bệnh nhân Covid-19 (ảnh chụp màn hình trên báo Nhân dân).

Hà Nội phát hiện 20 ca COVID-19 ngày 22/8, có 2 bé 2 tuổi và 5 tuổi

Sở Y tế Hà Nội tối 22/8 cho biết, tính từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8 Hà Nội ghi nhận 20 ca trong đó 4 ca tại cộng đồng. Đáng lưu ý là trong số 20 ca này có 2 bé, 1 bé mới 2 tuổi và 1 bé 5 tuổi.

Đó là bé gái L.A.N, 2 tuổi ở Văn Miếu, Đống Đa được phát hiện là F1 vào ngày 16/8, đến ngày 18/8 bé bị sốt và phải nhập viện. Trường hợp thứ 2 là bé trai tên V.H.B, 5 tuổi, ở P626 HH4C, chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bé trai này sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8 đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 19/8 vào Bệnh viện Đức Giang cách ly (bố mẹ, và em của bé trai này trai đã dương tính). Ngày 21/8, bé được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Như vậy, từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có 2.574 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.309 ca, chiếm gần 51%.

Khoảng 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng nghìn quân chủ lực sẽ về TP. HCM

Theo Vnexpress, từ 0h ngày 23/8, lực lượng quân đội đã có mặt các chốt kiểm soát ở 312 phường, xã tại TP HCM bắt đầu kiểm tra các phương tiện giao thông. Họ đã được tiêm mũi một vaccine và sẽ được xét nghiệm Covid-19 ba ngày một lần.

Lực lượng quân đội mang áo giáp, mũ chuyên dụng sẽ túc trực 24/24h tại các chốt kiểm soát liên quận và tuần tra để đảm bảo “ai ở đâu ở yên đấy”. 

Khoảng 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng nghìn quân chủ lực sẽ về TP. HCM
Lực lượng quân đội đứng chờ kiểm tra xe tại chốt cầu Trường Đai, quận 12, sau 0h ngày 23/8 (ảnh: Đình Văn).

Bộ Quốc phòng dự kiến huy động khoảng 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng nghìn quân chủ lực từ Quân khu 7, Quân đoàn 4 tham gia chống dịch. Đồng thời, hơn 2.000 bác sĩ và nhân viên y tế; 30 xe cứu thương của quân đội ở phía Bắc sẽ được điều động vào TP HCM tham gia xét nghiệm, chữa trị cho bệnh nhân Covid-19.

Mưa đá kích thước to bất thường tại TP. HCM và Đồng Nai

Theo Người Lao động, vào chiều tối 22/8, TP. HCM xuất hiện cơn mưa đá bất thường. Mưa đá đã diễn ra trên diện rộng, có nơi ghi nhận kích thước to hơn 3 cm.Ở Quận 2 cũ, Quận 9 cũ, Thủ Đức cũ (Thành phố Thủ Đức) xuất hiện mưa đá, những viên đá khá to.

Mưa đá kích thước to bất thường tại TP. HCM
Tối qua, ngày 22/8, TP. HCM bất ngờ đón nhận cơn mưa đá đầu tiên trong năm với kích thước to bất ngờ (ảnh: Lao động).

Tờ Tuổi trẻ đưa tin, Đồng Nai tối qua cũng mưa lớn, đặc biệt nhiều khu vực ở TP Biên Hòa có mưa đá, trong đó có những viên đá lớn hơn 3cm, thậm chí có viên 4-5cm. Mưa đá xuất hiện thêm ở một số khu vực như Tân Vạn, An Bình, Long Bình, Long Bình Tân và An Hòa.

Tái chế hơn 1 tấn khẩu trang phế liệu bán về miền Tây

Báo Người Lao Động cho biết, vào trưa 22/8, lực lượng chức năng đã kiểm tra căn nhà tại tổ 31, khu phố 7 của ông Nguyễn Đăng Giang (50 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng); phát hiện 1.032 kg khẩu trang y tế, tương đương 237.360 chiếc, trong đó có 54 bao tải đựng khẩu trang đã tái chế xong, với nhiều bao bì mang nhãn hiệu: Thái Dương; BamBo; Skylight… 

Ông Giang cho biết ông mới chỉ tái chế khẩu trang được 15 ngày. Số khẩu trang y tế trên là hàng lỗi, hư của các cơ sở sản xuất khẩu trang ở TP. HCM được thu gom lại rồi được ông mua về để tái chế nên không có hóa đơn chứng hay giấy tờ liên quan. 

Ông Giang cũng khai báo thêm, việc tái chế được giao cho các hộ nhà trọ làm.

Mời quý vị xem video bản tin Covid-19 sáng ngày 23/8/2021

Từ Khóa: